Hoãn phóng tên lửa Falcon-9 mang 60 vệ tinh lên quỹ đạo

Bạch Dương (Theo Floria Today)| 15/04/2020 19:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công ty SpaceX của Mỹ đã quyết định hoãn vụ phóng tên lửa đẩy Falcon-9 để đưa 60 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo, theo dự kiến diễn ra ngày 16/4, Florida Today đưa tin.

 

Một lần phóng 60 vệ tinh lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ tại Mũi Canaveral của SpaceX hôm 17/2/2020

Florida Today cho biết, việc phóng vệ tinh Starlink sân bay Trung tâm Vũ trụ John F. Kennedy (nơi phóng các tàu vũ trụ của NASA gần Mũi Canaveral trên đảo Merritt, Florida, Mỹ) đã bị hoãn chưa rõ nguyên nhân.

Hiện cũng chưa xác định lịch phóng mới, tuy nhiên, theo Florida Today, sẽ hoãn lại “ít nhất là vài ngày”.

Trước đó, trong lần phóng hôm 18/3, SpaceX đã đưa thành công 60 vệ tinh lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ tại Mũi Canaveral.

Starlink là mạng vệ tinh thế hệ tiếp theo có khả năng cung cấp cho cư dân Trái Đất quyền truy cập Internet băng thông rộng. Dự án trên thực tế được triển khai ngày 22/2/2018, khi tên lửa Falcon-9 phóng lên quỹ đạo hai vệ tinh thử nghiệm là Tintin-A và Tintin-B.

Tổng cộng theo kế hoạch sẽ phóng khoảng 12.000 vệ tinh. Ngoài ra, thêm 30.000 vệ tinh khác dự kiến được đưa lên quỹ đạo có độ cao từ 328 - 580 km.

SpaceX ước tính chi phí của dự án là 10 tỷ USD, nhưng các chuyên gia cho rằng, con số này ít hơn thực tế.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoãn phóng tên lửa Falcon-9 mang 60 vệ tinh lên quỹ đạo