Thể thao

HLV Philippe Troussier: "Tiếng tăm, công thần không phải tiêu chí để triệu tập lên đội tuyển"

Minh Anh 08/10/2023 - 07:22

Danh sách 28 cầu thủ ĐT Việt Nam tham dự 3 trận đấu giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 10 được công bố và nhiều cầu thủ nổi tiếng vắng mặt. Giải thích điều này, HLV Philippe Troussier đã thẳng thắn chia sẻ về tiêu chí chọn người dựa vào phong độ và thể trạng chứ không phải là những công thần từ quá khứ.

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Trousser đã chính thức đưa ra quyết định về danh sách 28 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự ba trận đấu giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 10.

Theo đó, HLV Troussier đã quyết định gạch tên 5 cầu thủ trước ngày lên đường sang Trung Quốc, gồm: Đoàn Văn Hậu, Lê Văn Đô, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Phú và Lương Duy Cương.

hinh-anh-08-10-2023-luc-06.49.jpeg
Đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu quan trọng trong tháng Mười nhằm chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2026.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của đội tuyển lần này là Đoàn Văn Hậu do hậu vệ thuộc biên chế Công an Hà Nội đang bị chấn thương nên không thể thi đấu.

Không chỉ Văn Hậu mà nhiều trụ cột tại đội tuyển Việt Nam trước kia đều vắng mặt. Thay vào đó là những cái tên mới như Vĩ Hào, Văn Khang, Văn Cường, Đình Bắc,…

Giải thích điều này, HLV Philippe Troussier cho biết: "Lý do tôi triệu tập đội hình đông đảo cho ĐT Việt Nam trong dịp này bởi đây đang là thời điểm đặc biệt. Tất cả CLB đều trải qua quá trình chuẩn bị trước mùa giải. 1-2 đội cũng thi đấu ở mặt trận châu Á.

Chuyện khó khăn trong việc tập trung lực lượng cộng thêm có thể rủi ro chấn thương xảy ra ở các trận đấu tại AFC Champions League, AFC Cup, hoặc Siêu Cúp Quốc gia cũng là nguyên do để tôi tuyển chọn nhiều cầu thủ ở đợt tập trung lần này.

Tôi xin nhấn mạnh dựa trên phong độ và thể trạng các cầu thủ mà tôi đưa ra quyết định chọn lựa. Và danh sách rút gọn với 28 cầu thủ cũng được lựa chọn dựa theo phong độ trong thời gian qua, chứ không phải theo tiếng tăm hay tên tuổi. Tôi không có nghĩa vụ chọn cầu thủ nổi tiếng, công thần trong quá khứ cho ĐT Việt Nam".

"Những cầu thủ được lựa chọn không đồng nghĩa họ không có cơ hội dự vòng loại World Cup trong tương lai. Quá trình làm việc này sẽ được tôi lưu giữ trong suốt thời gian làm việc. Ngoài năng lực, các cầu thủ cần đảm bảo phong độ lẫn thể trạng. Nhóm cầu thủ tập trung từ đầu (ngày 2/10) đến từ Bình Dương, Viettel, Nam Định, Bình Định… sẽ có lợi thế hơn so với các gương mặt tập trung muộn. Họ đang có được phong độ, tinh thần tốt. Dự kiến, 80-90% lực lượng này sẽ đá chính trong trận gặp Trung Quốc vào ngày 10/10" vị cầm quân người Pháp chia sẻ tiếp.

3 trận giao hữu quốc tế của Đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 10, gồm gặp Đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10/10; gặp Đội tuyển Uzbekistan vào ngày 13/10 và gặp Đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17/10.

So với 3 đối thủ mà ĐT Việt Nam đã đánh bại như Syria, Palestine, Hong Kong (Trung Quốc) thì 3 đối thủ tới đây như Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc đều mạnh hơn ĐT Việt Nam.

"Đó đều là đối thủ mạnh nhưng tôi hy vọng các cầu thủ có thể làm được những gì mà đội đã chuẩn bị. Tôi muốn tập trung vào cách chơi. Làm thế nào để các cầu thủ có thể tạo ra cơ hội mở càng nhiều càng tốt, và kết nối nhịp nhàng.

hinh-anh-08-10-2023-luc-06.48.jpeg
HLV Philippe Troussier: “Tôi lựa chọn cầu thủ dựa trên phong độ và thể trạng hiện tại”

Về mặt kết quả, tôi cũng có chút lo lắng khi 3 đội Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan đều mạnh hơn chúng ta. Dẫu sao, đây là thời điểm chúng ta hoàn thiện tốt hơn để hướng đến các trận sắp tới một cách tốt nhất. Sai số có thể xảy ra. Tôi mong chờ điều đó. Bởi chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội để sửa chữa", HLV Philippe Troussier chia sẻ về mục tiêu của ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 10.

HLV trưởng của ĐT Việt Nam kết luận: "Chúng ta có thể tự tin bởi bóng đá Việt Nam có một thế hệ tiềm năng. Từ cầu thủ trẻ đến những tuyển thủ quốc gia hiện tại, tôi muốn truyền tải thông điệp tích cực, củng cố cho họ niềm tin vào lối chơi mà tôi xây dựng. Đó là chiếm được quyền kiểm soát trận đấu trong một số giai đoạn. Tất nhiên, chẳng có ai thắng tất cả. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để nhìn ra những bài học sau những trận thua, làm sao hướng đến kết quả mà Việt Nam sẽ tiến bộ hơn".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HLV Philippe Troussier: "Tiếng tăm, công thần không phải tiêu chí để triệu tập lên đội tuyển"