Quốc phòng - An ninh

Hiệu quả phong trào tự quản đường biên, cột mốc ở Hoành Mô

Kim Oanh 19/08/2026 22:29

Tại xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, phong trào tự quản đường biên, cột mốc đang phát huy hiệu quả thiết thực. Từ những người dân trực tiếp tham gia tuần tra, phát quang đường biên đến việc cung cấp nguồn tin cho lực lượng chức năng, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc.

Người dân cùng Bộ đội Biên phòng giữ đường biên

Tuyến biên giới qua thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh có những đoạn men theo bờ sông biên giới, địa hình rộng và không ít khu vực đi lại khó khăn. Trên những cung đường ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô thường xuyên phối hợp với người dân trong các tổ tự quản tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc.

tự quản đường biên
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với người dân thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô kiểm tra cột mốc biên giới.

Dọc đường tuần tra, khi đến các vị trí cột mốc, cán bộ biên phòng cùng nhân dân phát quang cây cỏ, bụi rậm, giữ khu vực mốc giới thông thoáng. Qua mỗi chuyến đi, người dân cũng được hướng dẫn cách quan sát hiện trạng cột mốc, đường biên và nhận biết những dấu hiệu bất thường để kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Những công việc tưởng như giản dị ấy đang trở thành một phần trong đời sống của người dân vùng biên Quảng Ninh. Từ chỗ được tuyên truyền, vận động, bà con ngày càng chủ động tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Anh Bùi Xuân Chiều, người dân thôn Cửa Khẩu, chia sẻ: “Được tham gia cùng BĐBP tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới tôi cảm thấy tự hào và có trách nhiệm hơn”.

Với nhận thức đó, ngoài tích cực tham gia tuần tra, anh Chiều còn vận động người thân không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, vi phạm pháp luật. Từ mỗi gia đình, ý thức trách nhiệm với đường biên, cột mốc đang từng bước lan tỏa trong cộng đồng.

Khi người dân trở thành “tai mắt” nơi biên giới

Thôn Cửa Khẩu là một trong những địa bàn có đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thôn có 577 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.

Địa bàn rộng, nhiều khu vực đường biên đi lại còn khó khăn. Vì vậy, cùng với lực lượng chuyên trách, sự tham gia của nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Để phong trào tự quản đường biên, cột mốc tại Quảng Ninh đi vào thực chất, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động các hộ gia đình và cá nhân tham gia.

Cán bộ biên phòng cũng thường xuyên xuống địa bàn, tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản; phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân không bao che, tiếp tay cho tội phạm, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

1787148091898_1488076196266910387_7304222862652155976_c119758f6c5fc76cbfab199fb15529f8.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô thường xuyên xuống địa bàn nắm tình hình kết hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Qua đó, mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó. Người dân không chỉ là đối tượng được tuyên truyền mà thực sự trở thành lực lượng đồng hành, cung cấp những thông tin quan trọng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Củng cố thế trận biên phòng toàn dân ở Quảng Ninh

Xã Hoành Mô có khoảng 30,7km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, là nơi sinh sống của đông đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ… Sự gắn bó giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với nhân dân các thôn, bản biên giới là nền tảng quan trọng để phong trào tự quản phát huy hiệu quả.

Trên toàn tuyến 43,168km đường biên do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô phụ trách, hiện duy trì 20 tổ tự quản với 120 thành viên; 240 hộ gia đình và 235 cá nhân đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Riêng năm 2025, nhân dân đã cung cấp 35 nguồn tin, trong đó 25 tin có giá trị liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, tội phạm và buôn lậu.

Đằng sau những con số đó là sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của người dân. Dù đi làm nương, vào rừng hay sinh sống dọc tuyến biên giới, bà con luôn chú ý quan sát, khi phát hiện dấu hiệu bất thường đều chủ động thông báo cho lực lượng biên phòng. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi của phong trào tự quản đường biên, cột mốc.

Trên những cung đường biên giới Hoành Mô, mỗi tổ tự quản, mỗi hộ gia đình và mỗi nguồn tin có giá trị đang góp thêm một “mắt xích” vào thế trận biên phòng toàn dân.

Từ vùng biên Quảng Ninh, chủ quyền quốc gia được bảo vệ không chỉ bằng sự hiện diện của lực lượng chuyên trách mà còn bằng sự đồng lòng của nhân dân. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể giữ gìn đường biên, cột mốc, thế trận lòng dân nơi phên giậu Đông Bắc của Tổ quốc sẽ ngày càng vững chắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hiệu quả phong trào tự quản đường biên, cột mốc ở Hoành Mô