Giáo dục

Hiệu quả kép từ mô hình “Trường học an toàn” qua các buổi tuyên truyền pháp luật

Thanh Phương 01/04/2026 - 10:42

Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan tới học sinh, thanh thiếu niên để lại hậu quả nặng nề cho gia đình, xã hội. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh tuyên truyền ngay trong trường học.

Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ giáo dục tri thức mà còn đòi hỏi sự trang bị toàn diện về kỹ năng sống và ý thức pháp luật cho học sinh.

xuly.jpg
Tình trạng học sinh, thanh thiếu niên vi phạm giao thông còn phổ biến

Thực tế cho thấy, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại trường học đang mang lại “hiệu quả kép”, vừa nâng cao nhận thức, vừa góp phần phòng ngừa vi phạm ngay từ sớm.

Công an xã Vạn Lộc (Thanh Hóa) vừa phối hợp với các đơn vị, tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho gần 1.300 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Ngư Lộc.

hocsinh.jpg
Luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi học sinh điều khiển phương tiện, di chuyển trên đường

Tại đây, các em học sinh được tham gia giao lưu, trả lời các tình huống thực tế khi tham gia giao thông. Những nội dung như độ tuổi điều khiển phương tiện, văn hóa giao thông, các hành vi vi phạm và nguyên nhân tai nạn giao thông được truyền tải một cách sinh động, dễ hiểu. Qua đó, không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức mà còn hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Cùng ngày, tại Trường THCS Quảng Hưng, Công an phường Quảng Phú phối hợp với Công ty Honda Ngôi Sao tổ chức buổi tuyên truyền cho gần 800 cán bộ, giáo viên và học sinh.

ruonghoc.jpg
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, an toàn giao thông cho học sinh

Nội dung chương trình không chỉ tập trung vào Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ mà còn mở rộng sang các vấn đề cấp thiết như phòng, chống bạo lực học đường, tác hại của ma túy, phòng ngừa xâm hại tình dục ở lứa tuổi vị thành niên. Các tình huống thực tế được đưa ra đã giúp học sinh dễ dàng nhận diện nguy cơ, biết cách ứng xử phù hợp và chủ động bảo vệ bản thân.

Điểm chung của các buổi tuyên truyền là cách tiếp cận gần gũi, lấy học sinh làm trung tâm, tăng cường tương tác và gắn với thực tiễn. Nhờ đó, kiến thức pháp luật không còn khô khan mà trở nên thiết thực, dễ nhớ, dễ áp dụng. Đây chính là yếu tố then chốt tạo nên hiệu quả bền vững.

“Hiệu quả kép” của mô hình này thể hiện rõ nét ở hai khía cạnh. Thứ nhất, học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình, hạn chế vi phạm và tai nạn.

Thứ hai, mỗi học sinh, giáo viên sau khi được tuyên truyền lại trở thành một “tuyên truyền viên”, lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật đến gia đình và cộng đồng. Từ đó, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, học đường lành mạnh, không bạo lực và không tệ nạn.

Có thể khẳng định, việc đẩy mạnh phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền pháp luật là hướng đi đúng đắn, cần được duy trì và nhân rộng.

Đây không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn mang ý nghĩa lâu dài trong việc hình thành thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hiệu quả kép từ mô hình “Trường học an toàn” qua các buổi tuyên truyền pháp luật