Từ 1/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức đưa vào vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản quốc gia, tạo nền tảng kết nối dữ liệu thống nhất trên phạm vi cả nước.
Truy xuất nguồn gốc là xu hướng tất yếu để minh bạch thông tin, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập của người nông dân, góp phần chinh phục các thị trường khó tính trên thế giới, từ đó gia tăng thu nhập, mang lại sinh kế cho người nông dân, góp phần ổn định xã hội.

Việc đưa vào vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản quốc gia, sau thời gian 6 tháng thí điểm, không chỉ giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, xác thực thông tin sản phẩm, hệ thống còn hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và liên thông với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc.
Chỉ với một lần quét mã QR trên bao bì sản phẩm, người tiêu dùng có thể tra cứu thông tin về nơi sản xuất, doanh nghiệp, quy trình sản xuất, chế biến và đóng gói. Đây là dữ liệu được kết nối trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản chính thức vận hành từ ngày hôm nay.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các doanh nghiệp vẫn chủ động quản lý và cập nhật dữ liệu của mình. Hệ thống quốc gia chỉ đóng vai trò kết nối, giúp thông tin được chia sẻ đồng bộ giữa doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý.
Đến nay, hệ thống đã tích hợp thông tin, dữ liệu truy xuất nguồn gốc của trên 18.500 sản phẩm, thuộc 181 nhóm sản phẩm của 170 doanh nghiệp tại 24/34 tỉnh, thành phố.
Hệ thống có khả năng đáp ứng khoảng 1.000 lượt tra cứu/giây; 30.000 người quét tem truy xuất đồng thời; trên 85 triệu lượt quét tem truy xuất/ngày và khoảng 50 bản tin dữ liệu dung lượng 2 MB/giây. Đây là cơ sở kỹ thuật quan trọng để hệ thống có thể mở rộng khi triển khai trên toàn quốc.
Việc chuẩn hóa dữ liệu được kỳ vọng sẽ giúp đáp ứng tốt hơn yêu cầu truy xuất nguồn gốc của các thị trường nhập khẩu, đồng thời tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp.