Ngày 25/3, tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), Công ty Cổ phần Hàng hải Vsico tổ chức lễ khởi công Khu Cảng cạn Vsico Quảng Trị. Đây là một trong những dự án hạ tầng logistics trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.
Tham dự buổi lễ có Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan.
Hình thành trung tâm logistics hiện đại tại cửa khẩu quốc tế
Dự án Khu Cảng cạn Vsico Quảng Trị được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo Quyết định số 28/QĐ-KKT ngày 13/3/2023. Với tổng vốn đầu tư khoảng 236 tỷ đồng, dự án được triển khai trên diện tích 8,6 ha thuộc khu vực quy hoạch cụm cửa khẩu mở rộng tại Lao Bảo.
Mục tiêu của dự án là xây dựng một hệ thống kho bãi, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị đồng bộ, hiện đại để cung cấp các dịch vụ logistics như bốc dỡ, lưu kho, thông quan hàng hóa và các hoạt động hỗ trợ vận tải.
Khi đi vào vận hành, cảng cạn này dự kiến đạt công suất thông quan từ 50.000 đến 100.000 TEU container mỗi năm, cùng với khoảng 1 triệu tấn hàng rời, góp phần nâng cao năng lực luân chuyển hàng hóa tại khu vực cửa khẩu.
Trong những năm gần đây, Quảng Trị đã xác định phát triển hạ tầng logistics là một trong các hướng đi chiến lược nhằm khai thác lợi thế vị trí địa lý – nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC), kết nối Myanmar – Thái Lan – Lào – Việt Nam và ra Biển Đông.
Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là một trong những điểm trung chuyển quan trọng trên hành lang này, có tiềm năng trở thành “cửa ngõ thương mại” khu vực.
Trong chiến lược phát triển đó, cảng cạn (ICD – Inland Container Depot) đóng vai trò như một nút trung chuyển hiện đại, giúp giảm tải cho cảng biển, tối ưu hóa vận chuyển đa phương thức và tăng tốc độ lưu thông hàng hóa.
Việc đầu tư Khu Cảng cạn Vsico không chỉ phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lao Bảo, mà còn hướng tới việc thu hút hàng hóa trung chuyển từ khu vực miền Trung, Tây Nguyên và nước bạn Lào.
Ngoài chức năng tập kết và lưu kho hàng hóa, cảng cạn còn là nơi thực hiện các dịch vụ hải quan, kiểm dịch, bảo hiểm, phân loại, đóng gói... góp phần hình thành chuỗi cung ứng khép kín ngay tại nội địa.
Qua đó, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
Phát biểu tại lễ khởi công, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, dự án Khu Cảng cạn Vsico không chỉ mang ý nghĩa về mặt kinh tế, mà còn góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm cho người lao động địa phương, thúc đẩy phát triển dịch vụ, đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa và nâng cao chất lượng sống cho người dân vùng biên.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phát huy tính chủ động, bố trí đầy đủ nguồn lực và thiết bị, xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, bài bản, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý I/2026.
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở, ngành liên quan, cùng chính quyền huyện Hướng Hóa và thị trấn Lao Bảo phối hợp đồng bộ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình thi công, đồng thời đảm bảo tốt an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa vào vận hành hiệu quả.
Hướng tới trung tâm logistics xuyên biên giới
Việc khởi công dự án Cảng cạn Vsico là bước đi quan trọng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Trị trở thành một trong những trung tâm logistics quan trọng của khu vực miền Trung.
Không chỉ dừng lại ở lợi ích kinh tế, dự án còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc tăng cường kết nối vùng, phát huy vai trò của Quảng Trị trong hành lang thương mại quốc tế, góp phần đưa tỉnh ngày càng hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững trong tương lai.