Tin địa phương

HĐND TP. Hải Phòng chất vấn một số giám đốc sở

Vũ Ba 10/12/2025 - 19:07

Ngày 10/12, tại Kỳ họp thứ 32 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025), HĐND TP. Hải Phòng đã tiến hành chất vấn và xem xét trả lời chất vấn đối với Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ về những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.

Theo đó, HĐND TP. Hải Phòng đã tiến hành chất vấn và xem xét trả lời chất vấn đối với ông Bùi Văn Thăng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về các vấn đề: Trên địa bàn thành phố hiện có nhiều bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt của các xã gây ô nhiễm môi trường; việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn; tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành các nhà máy xử lý chất thải rắn còn chậm; việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn chậm...

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện trên địa bàn thành phố phát sinh khoảng 3.300 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày (khu vực đô thị 2.000 tấn/ngày; nông thôn 1.300 tấn/ngày). Chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại 7 khu xử lý tập trung cấp tỉnh, cấp huyện cũ với công suất khoảng 2.120 tấn/ngày.

Ngoài ra, thành phố có 482 bãi rác cỡ nhỏ tại khu vực nông thôn với công suất xử lý khoảng 820 tấn/ngày (phía Đông 77 bãi; phía Tây 405 bãi). Trong đó, địa phương đã cải tạo, nâng cấp thành bãi rác hợp vệ sinh đối với 178 bãi (phía Đông 33 bãi; phía Tây 145 bãi). Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành phố phấn đấu dừng hoạt động toàn bộ các bãi rác tạm không hợp vệ sinh.

img_9836.jpeg
Ông Bùi Văn Thăng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời chất vấn.

Tuy nhiên, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt cũng còn nhiều bất cập, khó khăn. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu đẩy mạnh việc phân loại chất thải rắn tại nguồn. Đồng thời, thúc đẩy đầu tư xây dựng 2 dự án nhà máy đốt rác phát điện (Nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ mới tại Đình Vũ và Nhà máy xử lý rác thải Seraphin Hải Dương tại xã Lai Khê) dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2027.

Việc giải quyết thủ tục đất đai, đặc biệt là cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn chậm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng đây là thủ tục phức tạp, đặc biệt là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, cơ quan và nhiều quy định của pháp luật khác có liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của Sở cùng UBND cấp xã tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn về mặt chuyên môn nhằm giảm bớt thời gian giải quyết cho người dân.

HĐND TP. Hải Phòng tiến hành chất vấn và xem xét trả lời chất vấn đối với ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về vấn đề: Hiện nay vẫn còn tình trạng thiếu trường, lớp học và mất cân bằng trong phân bố theo khu vực. Việc này khiến người dân phải gửi con em vào học tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập dù điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, chất lượng chăm sóc, giáo dục chưa đảm bảo và học phí cao hơn so với các trường công lập; ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của trẻ em và gây áp lực lớn lên các gia đình.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thừa nhận thực trạng này và cho biết trách nhiệm của ngành là phải tập trung giải quyết. Theo đó, Sở đang chủ trì thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kế hoạch này quy định cụ thể các nguyên tắc, tiêu chí về quy mô trường lớp, bán kính phục vụ, chỉ tiêu sử dụng đất, bảo đảm mỗi xã có ít nhất 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS và không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các sở và địa phương để rà soát, tận dụng trụ sở, cơ sở làm việc dôi dư để chuyển đổi công năng, mở rộng quy mô trường học tại chỗ, theo đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

img_9837.jpeg
Ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn.

HĐND TP. Hải Phòng cũng tiến hành chất vấn và xem xét trả lời chất vấn đối với ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về vấn đề: Trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp nhưng tình trạng mạng trực tuyến thường xuyên bị tắc nghẽn, gây chậm trễ trong xử lý hồ sơ, ảnh hưởng đến cả cán bộ thực thi lẫn người dân.

Vấn đề này, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã nêu ra một số nguyên nhân và cho biết sẽ tiếp tục tập trung bảo đảm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định, thông suốt, kết nối liên thông theo chỉ đạo; tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng việc kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để phục vụ các cơ quan, người dân, doanh nghiệp và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
HĐND TP. Hải Phòng chất vấn một số giám đốc sở