Tin địa phương

HĐND TP Đà Nẵng bàn nhiều chính sách cho giai đoạn phát triển mới

Trâm Trần 30/07/2026 12:20

Sáng 30/7, HĐND TP Đà Nẵng khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ 4. Trong hai ngày làm việc, các đại biểu sẽ xem xét hàng loạt cơ chế, chính sách quan trọng trên nhiều lĩnh vực nhằm tháo gỡ điểm nghẽn và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thành phố.

Tập trung nhiều quyết sách thúc đẩy tăng trưởng

Đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội, quy hoạch đô thị, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và an sinh xã hội là những nhóm nội dung lớn được đưa ra xem xét tại Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho biết, kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương mới của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa XI.
Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa XI. (Ảnh UB)

Theo ông Nguyễn Đức Dũng, khối lượng công việc trong nửa đầu năm rất lớn, song nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội vẫn duy trì xu hướng tích cực. Hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch và thu ngân sách đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; các hoạt động văn hóa, đặc biệt Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần thứ 14, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố và thu hút du khách. Cùng với đó, cải cách hành chính, kỷ luật công vụ tiếp tục được siết chặt, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND thành phố cũng chỉ ra một số hạn chế cần sớm khắc phục như tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; nhiều dự án trọng điểm triển khai chưa đáp ứng yêu cầu; hiệu quả đào tạo nghề và giải quyết việc làm chưa cao; việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND còn chậm so với yêu cầu thực tiễn.

Theo ông Nguyễn Đức Dũng, những tháng còn lại của năm 2026 sẽ là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển. Vì vậy, HĐND thành phố cần đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhận diện rõ nguyên nhân của những tồn tại để lựa chọn giải pháp phù hợp, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện.

Xem xét nhiều cơ chế về đầu tư, nhà ở và giáo dục

Theo chương trình nghị sự, lĩnh vực kinh tế và đầu tư sẽ chiếm nhiều thời lượng tại kỳ họp với các nội dung như kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nguyên tắc và tiêu chí phân bổ ngân sách địa phương. Đây là những quyết định có ý nghĩa định hướng trong việc sử dụng nguồn lực ngân sách và ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm của thành phố.

Toàn cảnh Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 30/7.
Toàn cảnh Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 30/7. (Ảnh UB)

Ở lĩnh vực quy hoạch, đô thị và đất đai, HĐND sẽ xem xét cơ chế phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, chính sách hỗ trợ di dời các chung cư xuống cấp thuộc tài sản công, danh mục các khu đất thực hiện dự án nhà ở thương mại theo cơ chế thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, cùng nhiều quy định liên quan đến quản lý, khai thác nguồn lực đất đai.

Giáo dục, y tế và khoa học - công nghệ cũng là nhóm nội dung được thành phố dành nhiều sự quan tâm. Các đại biểu sẽ xem xét kế hoạch nâng cấp hệ thống trường học công lập giai đoạn 2026-2030; bố trí kinh phí sách giáo khoa dùng chung; xây dựng xã hội học tập; chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; cơ chế thu hút bác sĩ về tuyến cơ sở và điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, HĐND còn xem xét nhiều chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, điều chỉnh chế độ đối với người có công, hỗ trợ chi phí hỏa táng, chính sách dành cho học sinh và đồng bào dân tộc thiểu số, cùng các nội dung về quốc phòng, an ninh và kiện toàn bộ máy chính quyền. Theo chương trình, phiên chất vấn đầu tiên của HĐND thành phố sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng sẽ được tổ chức trong kỳ họp này.

MTTQ kiến nghị giải quyết dứt điểm các dự án kéo dài và vướng mắc tái định cư

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan đã báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Lan, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, cử tri thành phố tiếp tục quan tâm đến nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Trong đó có việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; chính sách hỗ trợ các nhóm yếu thế chịu ảnh hưởng từ quá trình sắp xếp đô thị; công tác giảm nghèo; thực hiện chính sách giáo dục và bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan đã báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan đã báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

MTTQ thành phố cũng đề nghị UBND TP Đà Nẵng tập trung tháo gỡ các dự án kéo dài nhiều năm, xử lý dứt điểm các tồn tại về tái định cư, đẩy nhanh việc sắp xếp và sử dụng tài sản công dôi dư sau sáp nhập; tăng cường quản lý hoạt động du lịch gắn với bảo vệ môi trường; chủ động các phương án ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão; bình ổn giá cả, thống nhất giá nước sinh hoạt trên địa bàn và tiếp tục có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong tiếp cận vốn và tháo gỡ khó khăn về thuế.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Lan, những kiến nghị này được tổng hợp từ thực tiễn đời sống và phản ánh những nội dung được cử tri thành phố quan tâm, mong muốn sớm được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
HĐND TP Đà Nẵng bàn nhiều chính sách cho giai đoạn phát triển mới