Tin địa phương

Hậu Giang tuyên dương 66 tập thể và 300 cá nhân có thành tích xuất sắc

Minh Triết 01/01/2024 - 10:55

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024), sáng 1/1/2024, tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đóng góp xây dựng địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, nhìn lại những ngày đầu thành lập trên cơ sở chia tách từ tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang là một tỉnh thuần nông, đời sống vật chất, tinh thần của người dân gặp nhiều khó khăn; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đô thị còn nhiều yếu kém.

ong-thanh.jpg
Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại hội nghị.

Nhưng với tinh thần không khuất phục trước khó khăn, thử thách đã thôi thúc quyết tâm bao thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh nỗ lực mạnh mẽ, bằng bàn tay, khối óc của những con người biết dấn thân, tiên phong; đồng thời, tranh thủ mọi nguồn lực, đoàn kết, sáng tạo phấn đấu vươn lên trên mọi lĩnh vực. 20 năm qua, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng để tỉnh bứt phá vươn lên trở thành “Hậu Giang mới”.

Năm 2023, Hậu Giang rất phấn khởi, khi đang nổi lên như là “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế của cả nước, luôn tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung, cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tiếp tục duy trì ở mức cao đạt 12,27%, tăng 2 bậc so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu khu vực ĐBSCL và xếp thứ 2 cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 80,33 triệu đồng, tăng 21,34% so với cùng kỳ.

anh-khen-thuong.jpg
Hậu Giang tuyên dương 66 tập thể và 300 cá nhân có nhiều đóng góp cho địa phương.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang tuyên dương 66 tập thể và 300 cá nhân có thành tích xuất sắc