Ngày 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), tại khu vực Đình làng Lại Ân (còn gọi là làng Sình), phường Dương Nỗ, TP. Huế đã diễn ra Lễ hội truyền thống đấu vật đầu Xuân năm 2025 trong không khí sôi nổi, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến tham dự, cổ vũ.
Từ bao đời nay, câu ca “Dù ai đi đó đi đây; Ngày mười hội vật nhớ quay về Sình” đã trở thành lời nhắc thân quen đối với người dân xứ Huế mỗi dịp đầu Xuân.

Theo tục lệ, cứ vào ngày mùng 10 tháng Giêng hằng năm, hội vật làng Sình lại được tổ chức, trở thành điểm hẹn văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất ven phá Tam Giang.
Lễ hội vật làng Sình có lịch sử hơn 400 năm, hình thành từ thời các chúa Nguyễn và được duy trì liên tục cho đến ngày nay. Không chỉ là hoạt động thể thao dân gian mang đậm tinh thần thượng võ, hội vật còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện ước vọng cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên, no đủ trong năm mới.

Năm nay, hội vật diễn ra với hai nội dung chính gồm vật thiếu niên và vật thanh niên theo hình thức thi đấu vòng loại. Điều đặc biệt của vật làng Sình là không phân chia hạng cân mà chỉ chia theo độ tuổi gồm thiếu nhi, thiếu niên và người lớn.
Vì vậy, trên sới vật thường xuất hiện những cặp đấu chênh lệch rõ rệt về thể hình, cân nặng. Tuy nhiên, theo quan niệm của người dân địa phương, to khỏe chưa chắc đã thắng, quan trọng là đô vật phải gan lì, khéo léo và có miếng đánh hiểm.

Các đô vật tham gia thi đấu không nhất thiết phải là người địa phương. Bất kỳ ai có đủ tự tin, sức khỏe đều có thể đăng ký lên sới tranh tài, tạo nên bầu không khí hào hứng, cởi mở và gần gũi. Đây cũng là nét độc đáo giúp hội vật làng Sình luôn thu hút đông đảo người tham gia qua nhiều thế hệ.


Về luật thi đấu, hội vật cơ bản áp dụng nguyên tắc của vật dân tộc truyền thống. Để vượt qua vòng loại, các đô vật phải giành chiến thắng trước 2 đối thủ bằng những đòn đánh khiến đối phương “lấm lưng, trắng bụng” — tức lưng chạm đất hoàn toàn.
Các đô vật lên sới mình trần, mặc quần cộc, thắt đai xanh hoặc đỏ để phân biệt. Sau vòng loại là bán kết và chung kết nhằm tìm ra người chiến thắng cuối cùng.


Khi hiệu lệnh trọng tài vang lên, tiếng trống hội dồn dập hòa cùng tiếng reo hò cổ vũ của khán giả khiến không khí trở nên náo nhiệt. Trên sới, các đô vật quấn chặt lấy nhau, tung ra những miếng đánh nhanh, mạnh, thể hiện sức trẻ, sự mưu trí và lòng quyết tâm. Nhiều trận đấu diễn ra gay cấn, bất ngờ khiến người xem không khỏi phấn khích.


Không chỉ đơn thuần là hoạt động thi đấu thể thao, hội vật làng Sình còn mang giá trị giáo dục truyền thống sâu sắc. Thông qua lễ hội, tinh thần rèn luyện sức khỏe, ý chí kiên cường, lòng dũng cảm và sự tự tin của thế hệ trẻ được khơi dậy, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.



Hội vật làng Sình không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn là một di sản văn hóa sống động, được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Một số hình ảnh tại lễ hội vật làng Sình Xuân Bính Ngọ:





