Hơn 15 trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm đào tạo nghề… và hơn 3.000 học sinh của 137 trung tâm, trường học trên địa bàn TP.HCM tham gia Ngày hội “Hướng nghiệp, Tuyển sinh” lần 13 năm 2025.
Ngày 15/2, tại trường THPT Trưng Vương, quận 1, TP.HCM, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội “Hướng nghiệp, Tuyển sinh” lần 13 năm 2025 với chủ đề: “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai”.
Đây là một trong những nội dung nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên năm 2025 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM.
Ngày hội thu hút hơn 15 trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm đào tạo nghề… tham gia cung cấp thông tin, tư vấn tuyển sinh và chương trình học nghề cho hơn 3.000 học sinh đến từ 137 Trung tâm GDNN – GDTX, trường THPT, THCS trên địa bàn TP.HCM.
Tại đây, ngày hội cung cấp thông tin rộng rãi về phương thức tuyển sinh, ngành nghề đào tạo, chế độ, chính sách và học phí, thông tin tổng quan về thị trường lao động, cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường đến phụ huynh, học sinh.
Từ đó, giúp học sinh lựa chọn trường, ngành nghề phù hợp với bản thân. Đồng thời, tạo điều kiện cho học sinh, phụ huynh giao lưu, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, hướng nghiệp.
Về thị trường lao động trên địa bàn TP.HCM, năm 2025, TP.HCM đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 300.000 lượt lao động, trong đó số chỗ việc làm mới là 140.000 chỗ, tỷ lệ thất nghiệp đô thị kéo giảm dưới 4%.
Để thực hiện mục tiêu này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể để tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu, thường xuyên nắm bắt tình hình tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp.
Theo đó, từ những tháng đầu năm, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm, thực hiện kết nối cung - cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động để giúp người lao động nhanh chóng tiếp cận nhu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp.
Trong đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM được giao phối hợp thực hiện chương trình “Tiếp sức người lao động”. Đây là chuỗi chương trình có tính liên kết vùng với sự tham gia của một số tỉnh thuộc khu vực Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên...
Cạnh đó, triển khai các chương trình tiếp nhận lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và một số nước (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Úc...) nhằm giúp cho người lao động có nhiều sự lựa chọn trong việc gia nhập thị trường lao động.