Từ ngày 12 – 14/8/2025, tại TP.HCM, Hải quan Việt Nam chủ trì Hội nghị hợp tác Hải quan Việt Nam – Trung Quốc về chống buôn lậu lần thứ XVII, với sự tham dự của lực lượng kiểm soát hải quan từ trung ương đến địa phương của hai nước.
Thông tin từ Cục Hải quan, thực hiện “Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” của Tổng Bí thư hai nước, Hải quan Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội nghị hợp tác Hải quan Việt Nam – Trung Quốc về chống buôn lậu lần thứ XVII.
Phát biểu khai mạc, ông Vũ Quang Toàn – Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Trưởng đoàn Hải quan Việt Nam nhấn mạnh, trên nền tảng kết quả tích cực của 16 kỳ hội nghị trước, đặc biệt là kỳ XVI tại Phúc Kiến (Trung Quốc) năm 2024, hợp tác song phương đã được mở rộng trên nhiều tuyến: đường bộ, đường biển, hàng không và thương mại điện tử. Hai bên từng bước xây dựng cơ chế phối hợp bài bản, hiệu quả trong phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới.
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi chuyên sâu về nhiều vấn đề trọng điểm: tình hình buôn lậu thuốc lá; ứng dụng chuyển đổi số trong kiểm soát hải quan đối với thương mại điện tử xuyên biên giới; hợp tác chống buôn lậu trên biển và triển khai Chiến dịch Con Rồng Mê Kông.
Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2025, ngành đã xử lý 8.561 vụ vi phạm với tổng trị giá hàng hóa hơn 13.600 tỷ đồng. Riêng tại các địa bàn biên giới với Trung Quốc, phát hiện 1.588 vụ buôn lậu, trị giá gần 59 tỷ đồng. Các thủ đoạn phổ biến gồm: lợi dụng hàng quá cảnh để trà trộn hàng cấm, gian lận xuất xứ, cất giấu hàng trong phương tiện chuyên dụng và giả mạo hồ sơ hải quan.
Một trong những điểm nhấn là việc hai bên thống nhất tiếp tục phát huy hiệu quả Chiến dịch Con Rồng Mê Kông – sáng kiến chung đã giúp bắt giữ hơn 4.500 vụ việc liên quan ma túy, động vật hoang dã, cùng số lượng lớn tang vật. Đây không chỉ là hoạt động nghiệp vụ mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong hợp tác song phương và khu vực.
Hai bên cũng đề xuất định hướng hợp tác thời gian tới: tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và AI trong phòng chống buôn lậu, mở rộng hợp tác tới các địa phương biên giới có nguy cơ cao. Kế hoạch hành động chung sẽ được triển khai giữa Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) và các Cục Hải quan khu vực VIII (Quảng Ninh), VI (Lạng Sơn), XVI (Cao Bằng, Tuyên Quang) của Việt Nam; giữa Hải quan Côn Minh (Trung Quốc) và các Cục Hải quan khu vực VII (Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên) và XVI (Cao Bằng, Tuyên Quang) của Việt Nam.
Ông Tôn Chí Kiệt – Cục trưởng Cục Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam, đánh giá cao kết quả hợp tác. Đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xây dựng lòng tin chiến lược và thúc đẩy quan hệ hợp tác.
Kết thúc hội nghị, hai bên ký Biên bản Hội nghị nhằm cụ thể hóa các hoạt động trao đổi nghiệp vụ giữa các đầu mối kỹ thuật. Thành công của kỳ họp lần thứ XVII tiếp tục khẳng định quyết tâm chung và vai trò tiên phong của Hải quan Việt Nam và Trung Quốc trong bảo vệ an ninh thương mại, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.