Chính trị

Hải Phòng vận dụng sáng tạo bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”

Vũ Ba 15/11/2023 - 18:49

Sáng 15/11, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương do ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Thành ủy Hải Phòng về thực hiện bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, Thành ủy Hải Phòng đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tập hợp, xây dựng, chăm lo lợi ích của các tầng lớp nhân dân; thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc phù hợp với đặc điểm, tình hình, yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 21/11/2022 “về đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” nhằm tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới.

Thành phố đã thể chế hóa mục tiêu “Dân thụ hưởng” trong phát triển kinh tế, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, nhằm tạo lập môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh dân chủ, bình đẳng, thuận lợi, có sức hấp dẫn để các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nhân khởi nghiệp; khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển trên nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; khơi dậy và phát huy tối đa các nguồn lực từ nhân dân tạo thành sức mạnh nội lực để xây dựng và phát triển thành phố.

Thành phố đã cụ thể hoá chủ trương “Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế” nhằm nâng cao đời sống vật chất của nhân dân với nhiều cơ chế, chính sách nhân văn, giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; vì mục tiêu người dân được thụ hưởng và được thụ hưởng ngày càng nhiều hơn những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội; lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả của cơ chế, chính sách.

tu1-18c5b511300944ae8148d3def5fc2d41.jpg
Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Thành ủy Hải Phòng

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh đến một số kết quả nổi bật, mang dấu ấn riêng của thành phố để Đoàn Khảo sát quan tâm, nghiên cứu. Theo đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời thể chế hoá, cụ thể hoá quan điểm “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” trong ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vì mục tiêu người dân được thụ hưởng và ngày càng được thụ hưởng nhiều hơn những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả của cơ chế, chính sách; chỉ đạo ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù trong phát triển kinh tế, cải thiện rõ nét môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân khởi nghiệp, ổn định và phát triển sản xuất.

Thành phố cũng ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù với nhiều điểm vượt trội, bảo đảm an sinh xã hội; ưu tiên nguồn lực đầu tư, phát triển văn hóa, y tế, giáo dục tương xứng với phát triển kinh tế; mở rộng và phát huy thực chất, đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đánh giá, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đoàn kết, thống nhất nỗ lực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Để đạt được kết quả đó, Thành ủy đã quán triệt và vận dụng sáng tạo bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của thành phố; trong đó, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở bằng các cơ chế, biện pháp phù hợp với thực tiễn. Qua đó, dân chủ ở các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng được mở rộng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu “Dân thụ hưởng”, góp phần tăng cường và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, trở thành nguồn nội lực quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố.

Những kết quả cụ thể của thành phố sẽ cung cấp những luận chứng khoa học cả về lý luận và thực tiễn đối với Đề tài trọng điểm quốc gia “Bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới”, mà Ban Dân vận Trung ương đang thực hiện, góp phần thiết thực vào việc xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng vận dụng sáng tạo bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”