Giao thông

Hải Phòng triển khai các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2024

Vũ Ba 19/01/2024 - 20:47

Ban An toàn giao thông (Ban ATGT) thành phố Hải Phòng vừa tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo đánh giá của Ban ATGT thành phố, trong những tháng đầu năm 2023, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao đã tạo áp lực lớn lên công tác đảm bảo trật tự ATGT. Tuy nhiên, một số chuyên đề trọng tâm đã được lực lượng chức năng tổ chức thực hiện bước đầu đạt kết quả, tạo chuyển biến rõ nét như: việc tổng kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan xe container; phòng ngừa, xử lý vi phạm liên quan đua xe, lạng lách đánh võng, quá tốc độ; xử lý vi phạm liên quan nồng độ cồn; xử lý vi phạm liên quan quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng hàng; xử lý vi phạm hoạt động sử dụng phương tiện của học sinh; xử lý vi phạm thông qua camera…

Trong năm, các lực lượng Công an thành phố đã kiểm tra xử lý 65.062 trường hợp vi phạm trật tự ATGT (gồm: 20.257 ôtô; 42.490 môtô; 186 xe máy điện; 999 thô sơ; 1.130 phương tiện thủy); phạt tiền thu kho bạc 110.035.681.000 đồng; tước GPLX: 15.243 trường hợp; tạm giữ 681 ôtô, 24.321 môtô, 89 xe máy điện, 31 thô sơ.

Bên cạnh đó, Mô hình Cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tình hình trật tự ATGT đường thủy được đảm bảo thông suốt, an toàn.

Tuy nhiên, công tác bảo đảm trật tự ATGT trong năm qua vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, các tiêu chí về số vụ, số người tử vong, bị thương do tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố đều tăng...

Trao đổi, thảo luận tại hội nghị tổng kết, đại diện lãnh đạo các ngành chức năng, địa phương cho rằng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm ngoái, do hiện nay phương tiện giao thông liên tục tăng, đặc biệt là lượng xe container, xe tải nặng trong khi đó hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu; nhiều điểm đen mất ATGT chưa được xử lý kịp thời; nguồn kinh phí dành cho công tác bảo đảm trật tự ATGT, duy tu bảo trì, dành cho công tác tuyên truyền phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự ATGT còn hạn chế…

ban-atgt-hai-phong.jpg
Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT thành phố yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể xã hội thành phố cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT…; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa theo các chuyên đề như: nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, quá tải, phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, đi vào đường cấm, đường ngược chiều, dừng, đỗ sai quy định; xe container, xe khách, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe mô tô, xe máy điện, xe thô sơ, xe gắn máy, xe tự chế vi phạm trật tự ATGT...

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đề nghị, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông, các đối tượng đua xe trái phép, lạng lách đánh võng; tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về tật tự ATGT.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát xử lý tình trạng vi phạm về xây dựng, lấn chiếm lòng lề đường bảo đảm không gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn giao thông; mặt khác cần chú trọng tăng cường biện pháp cảnh giới các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn, cương quyết không để phát sinh lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng triển khai các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2024