Tin địa phương

Hải Phòng quyết liệt xử lý dứt điểm khiếu nại kéo dài, không có cơ sở pháp lý

Văn Công 07/05/2025 - 07:16

Chiều 6/5, UBND TP Hải Phòng tổ chức buổi làm việc với một số công dân liên quan đến các đơn thư khiếu nại kéo dài, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo đó, hai dự án được đề cập tại buổi làm việc gồm: Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo) và Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (thành phố Thủy Nguyên).

e5807ac6b32c0172583d3.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Đây là những vụ việc đã được các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết nhiều lần, song vẫn còn phát sinh khiếu nại, chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất, thủ tục thu hồi đất và phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại Dự án Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông Đinh Văn Tự cùng một số hộ dân tiếp tục khiếu nại về việc UBND huyện thu hồi hơn 26.000m² đất nông nghiệp của 95 hộ trong giai đoạn 2000–2003 nhưng không ban hành quyết định thu hồi đất và không lập phương án bồi thường theo đúng quy định. Vụ việc đã được thành phố chỉ đạo giải quyết, đến năm 2015 đã phê duyệt bổ sung hỗ trợ cho người dân.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng cho biết, đến nay đã có 87/96 hộ dân đồng ý nhận tiền hỗ trợ bổ sung, chỉ còn một số hộ chưa thống nhất.

Thành phố đã tiến hành giải quyết khiếu nại lần hai đúng trình tự pháp luật. Các cơ quan có thẩm quyền đã đánh giá đầy đủ các nội dung phản ánh và xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND khẳng định, nếu có sai phạm, Tòa án là cơ quan có trách nhiệm yêu cầu khắc phục, do đó người dân cần nghiêm túc thực hiện quyết định của chính quyền, đồng thời góp phần bảo vệ an ninh trật tự và hình ảnh của di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

85e895145ffeeda0b4ef4.jpg
Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng phát biểu.

UBND thành phố cũng có buổi đối thoại với ông Nguyễn Đức Hựu và bà Nguyễn Thị Thu Hường, hai công dân có đơn thư khiếu nại liên quan đến thu hồi đất phục vụ Dự án Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Từ tháng 4/2020, UBND huyện Thủy Nguyên đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân. Tuy nhiên, ông Hựu, bà Hường không đồng thuận với phương án, tiếp tục khiếu kiện lên các cấp chính quyền và Trung ương.

Tại buổi làm việc, hai công dân này tiếp tục kiến nghị xác định lại nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, cũng như đề nghị xem xét lại phương án bồi thường. Đại diện Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương và các sở, ngành thành phố đã lắng nghe ý kiến, giải trình các quy định pháp luật liên quan và cho biết các nội dung phản ánh đã được xử lý đầy đủ.

9b14e8e322099057c9186.jpg
Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương phát biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Lê Anh Quân nhấn mạnh: Dự án Bắc sông Cấm là dự án trọng điểm với chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ưu đãi nhất hiện nay tại Hải Phòng. Các khiếu nại của công dân đã được các cấp xem xét theo đúng quy định. Hai công dân cũng đã khởi kiện và Tòa xác định khiếu nại không có cơ sở, không đủ điều kiện để xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

Từ thực tế này, TP Hải Phòng đề nghị người dân chấp hành nghiêm phán quyết của Tòa án và các quyết định của chính quyền địa phương, tránh kéo dài tình trạng khiếu kiện.

Đồng thời, thành phố yêu cầu Thủy Nguyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ chính sách pháp luật, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, góp phần bảo đảm ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế.

UBND TP Hải Phòng khẳng định tinh thần cầu thị, tôn trọng quyền lợi người dân nhưng sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại không có cơ sở. Việc giải quyết theo đúng trình tự pháp luật không chỉ giúp bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân mà còn giữ vững kỷ cương, trật tự trong quản lý đất đai, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng quyết liệt xử lý dứt điểm khiếu nại kéo dài, không có cơ sở pháp lý