Hải Phòng: Nhiều khu vực, người dân phớt lờ quy định phòng, chống dịch covid-19

Vũ Ba - Thu Trang| 11/04/2020 12:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo thực nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khu vực, người dân không chấp hành quy định.

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, BTV Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU, số 27-CT/TU về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành tốt yêu cầu ở tại nhà, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ không bị đóng cửa; Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; Người dân không ra khỏi nhà sau 22 giờ, trừ trường hợp cấp cứu, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt khác...

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 thành phố cũng đã ký Công văn số 2449/UBND-VX ngày 4/4/2020, chỉ đạo: Dừng hoạt động 100% số lượng xe của các hãng taxi trên địa bàn thành phố; Dừng hoạt động của các gian hàng, cửa hàng, các điểm kinh doanh các mặt hàng không phải là hàng hóa thiết yếu và giao Sở Công Thương, Chủ tịch UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm theo quy định; Dừng hoạt động của các công viên trên địa bàn thành phố và giao Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo, giám sát thực hiện...

Tính đến 7 giờ sáng ngày 11/4/2020, Hải Phòng không có ca mắc và không có ca tử vong do dịch covid-19; có 402 /406 trường hợp nghi ngờ mắc dịch covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính, 4 trường hợp chờ kết quả xét nghiệm; có 1.642 mẫu / 1.736 mẫu sàng lọc cho các trường hợp cách ly, đã có kết quả âm tính, 94 mẫu chờ kết quả. Số cách ly tại cơ sở tập trung trên địa bàn thành phố là 1.494 người và cách ly tại nhà là 4.185 người. Đến nay, toàn thành phố đã cơ bản làm tốt công tác phòng, chống dịch covid-19.

Hải Phòng: Nhiều khu vực, người dân phớt lờ quy định phòng, chống dịch covid-19

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (giữa) kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid-19

Trước diễn biến phức tạp và thiệt hại do dịch covid-19 gây ra như hiện nay, việc thực hiện nghiêm các biện pháp, quy địnhphòng, chống dịch bệnh do Đảng, Chính phủ và thành phố triển khai trong nhiều tuần qua là trách nhiệm chung của mọi người nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Song, có một thực tế là tại nhiều khu vực ở Hải Phòng, người dân vẫn phớt lờ các quy định phòng, chống dịch covid-19 và việc thực hiện các biện pháp phòng chống, dịch mỗi nơi một kiểu.

Theo ghi nhận của phóng viên những ngày qua, bất chấp những quy định về hạn chế ra đường khi không có việc thực sự cần thiết, tại nhiều khu vực công cộng ở Hải Phòng vẫn xảy ra tình trạng tập trung đông người tập thể dục, thể thao và tụ tập nói chuyện một cách vô tư, không đeo khẩu trang. Nhiều trường hợp đeo khẩu trang một cách chống đối, đeo nhưng kéo xuống cằm...

Hải Phòng: Nhiều khu vực, người dân phớt lờ quy định phòng, chống dịch covid-19

Những ngày qua, người dân tập trung tập thể dục tại đường Woldbank (quận Hải An) rất đông. Không chỉ vậy, nhiều người còn không đeo khẩu trang, tập thể dục dưới cả lòng đường

Hải Phòng: Nhiều khu vực, người dân phớt lờ quy định phòng, chống dịch covid-19

Tình trạng tập trung đông người chơi thể thao, không đeo khẩu trang liên tục diễn ra vào các buổi chiều tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền

Hải Phòng: Nhiều khu vực, người dân phớt lờ quy định phòng, chống dịch covid-19

Dù đã thông tin đến Chủ tịch UBND phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) và phường Đông Hải 1 (quận Hải An) nhưng tình trạng thể dục tập trung đông người, tụ tập nhiều người nói chuyện, không đeo khẩu trang tại khu vực hồ Phương Lưu vẫn diễn ra bình thường, bất chấp các quy định phòng, chống dịch

Hải Phòng: Nhiều khu vực, người dân phớt lờ quy định phòng, chống dịch covid-19

Tại khu chung cư Cựu Viên (phường Bắc Sơn, quận Kiến An) có rất đông người tập trung thể dục thể thao, không đeo khẩu trang vào các buổi chiều hàng ngày nhưng không thấy địa phương kiểm tra, nhắc nhở, xử lý.

Hải Phòng: Nhiều khu vực, người dân phớt lờ quy định phòng, chống dịch covid-19

Nhiều địa phương đã thu hẹp không gian bán hàng, giãn cách người bán hàng nhằm hạn chế việc tập trung đông người. Thế nhưng, ở đường Nguyễn Lường Bằng (quận Kiến An), chợ vẫn họp đông đúc, thậm chí bán hàng tràn lan ra ngoài vỉa hè, lòng đường như mọi ngày

Hải Phòng: Nhiều khu vực, người dân phớt lờ quy định phòng, chống dịch covid-19

Tập trung chơi thể thao, không đeo khẩu trang trong khuôn viên Trường ĐH Hải Phòng

Thiết nghĩ, tập thể dục, chơi thể thao là nhu cầu chính đáng, song giữa lúc dịch, bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp, mỗi cá nhân có thể tự tập tại nhà, vừa bảo đảm nâng cao sức khỏe bản thân, vừa chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Nhiều khu vực, người dân phớt lờ quy định phòng, chống dịch covid-19