Hải Phòng: Một thủy thủ nước ngoài tử vong trên tàu

Hải Phong| 10/12/2018 06:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khoảng 12 giờ ngày 9/12, anh Ibrahim (SN 1975, quốc tịch Indonesia, số hộ chiếu B8096494) là thủy thủ tàu SM Tokyo được phát hiện tử vong trên tàu.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, khi tàu SM Tokyo (chưa rõ quốc tịch) chạy hành trình từ Busan (Hàn Quốc) đến khu vực cảng Hải An (phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng thì anh Ibrahim có biểu hiện khó thở, sức khỏe yếu.

Sau đó, anh Ibrahim được bác sỹ trên tàu sơ cứu, cho thở oxy tại phòng ngủ trên tàu, đồng thời đã gọi 115 để cấp cứu nạn nhân. Tuy nhiên, trước khi tàu SM Tokyo cập cảng Hải An, thủy thủ Ibrahim đã tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Một thủy thủ nước ngoài tử vong trên tàu