Hải Phòng: Kiểm điểm việc để giang hồ tung hoành chiếm đất đai

Vũ Ba| 20/12/2019 06:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Công an thành phố và UBND quận Hải An nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc để côn đồ lộng hành, ngang nhiên chiếm đất đai tại phường Thành Tô, quận Hải An.

Chiều 19/12, ông Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng UBND TP. Hải Phòng cho biết, UBND thành phố đã yêu cầu Công an thành phố và UBND quận ải An nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, sau khi xảy tình trạng giang hồ nhảy dù lấn chiếm đất đai, gây lo lắng, bức xúc trong dư luận.

Hải Phòng: Kiểm điểm việc để giang hồ tung hoành chiếm đất đai

Ông Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng UBND TP. Hải Phòng cung cấp thông tin trả lời báo chí

Cụ thể, sau khi xảy ra vụ việc lấn chiếm đất quốc phòng trái phép thuộc Sư đoàn Không quân 371 (phường Thành Tô, Hải An, Hải Phòng), ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan xử lý nghiêm vụ việc.

Sau đó, UBND TP. Hải Phòng cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Gần đây nhất là văn bản số 7465 ngày 27/11, yêu cầu Công an thành phố và UBND quận Hải An nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng thời, UBND TP. Hải Phòng đã yêu cầu các cơ quan này chủ trì, phối hợp với Sư đoàn Phòng không 371 và các cơ quan, đơn vị Hliên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm đất quốc phòng, xây dựng công trình trái phép tại khu vực sân bay Cát Bi, không để tái diễn các trường hợp tương tự, bảo đảm an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

UBND TP. Hải Phòng cũng đề nghị Quân chủng Phòng không Không quân chỉ đạo Sư đoàn Không quân 371 tăng cường công tác quản lý đất quốc phòng, chủ động phối hợp với các cơ quan thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Về trách nhiệm của chính quyền địa phương, theo người phát ngôn UBND TP. Hải Phòng, một số khu vực lấn chiếm đất trái phép là diện tích đất quốc phòng thuộc phạm vi quản lý của Sư đoàn Không quân 371. Do vậy, chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp quản lý và tham mưu kịp thời cho thành phố, đồng thời đảm bảo công tác an ninh trật tự địa bàn.

Hải Phòng: Kiểm điểm việc để giang hồ tung hoành chiếm đất đai

Hai bên đường Bắc Sơn-Nam Hải (đường Worldbank) từng bị lấn chiếm, xây dựng nhiều công trình trái phép

Như Công lý đưa tin, khoảng tháng 9 và 10/2019, tại khu vực đường Bắc Sơn-Nam Hải (đường Worldbank) thuộc phường Thành Tô, quận Hải An, liên tục xuất hiện các giang hồ nhảy dù chiếm những khu đất trống và ngang nhiên đập phá công trình để chiếm đất của nhiều hộ dân được Sư đoàn 371 cấp cho cán bộ, gây hoang mang dư luận.

Ngày 15/10, Công an quận Hải An thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Đặng Hải (tức Hải “vổ”; SN 1981, trú tại số 6B81, tổ dân phố Đ5, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng) để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”, theo quy định tại Điều 228 Bộ Luật hình sự.

Hải Phòng: Kiểm điểm việc để giang hồ tung hoành chiếm đất đai

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất đai tại phường Thành Tô, quận Hải An

Trước đó, tại khu đất quốc phòng hơn 14 ha của Sư đoàn 363 (khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An) cũng xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai và xây dựng.

Theo đó, từ năm 2009, giám đốc một doanh nghiệp thuê 5 hecta đất tại đây, sau đó cấu kết cán bộ lãnh đạo phường, cán bộ lãnh đạo Sư đoàn 363 và cán bộ thuộc Sở TNMT Hải Phòng để phân lô bán nền, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép. Đến năm 2017-2018, nhiều giang hồ đã lộng hành, ngang nhiên chiếm dụng, san lấp, phân lô bán nền, xây dựng công trình trái phép trên khu đất quốc phòng này. Hậu quả, đến nay có hàng trăm công trình lớn, nhỏ xây dựng trái phép trên đất chiếm dụng, đang hiện hữu chờ các cơ quan chức năng giải quyết.

Liên quan đến đại án tại khu đất Đồng Xá, phường Thành Tô, ngày 24/10/2018, Nguyễn Văn Khuây - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363, Bùi Đức An - nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363, Đỗ Công Mên - nguyên Chủ tịch UBND phường Thành Tô, Nguyễn Phú Doanh - nguyên cán bộ Sở TN&MT Hải Phòng và Phạm Văn Bình - giám đốc doanh nghiệp thuê đất, đã bị Tòa án Quân sự Quân khu 3 đưa ra xét xử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Kiểm điểm việc để giang hồ tung hoành chiếm đất đai