Hải Phòng: Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV

Vũ Ba| 06/12/2017 13:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 6/12, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, diễn ra phiên khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nhấn mạnh, những nội dung chương trình kỳ họp đều có ý nghĩa rất quan trọng để đưa thành phố bước vào thời kỳ phát triển, quyết tâm hoàn thành vượt mức toàn diện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra. Phát huy được vai trò là đại biểu của nhân dân, được nhân dân ủy thác, Bí thư Lê Văn Thành đề nghị các đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ tham gia tích cực vào mọi hoạt động của kỳ họp, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri thành phố. Đề nghị, Chủ tịch UBND thành phố, giám đốc các sở trả lời chất vấn tại kỳ họp này cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trả lời rõ ràng, thẳng thắn vào từng vấn đề mà đại biểu chất vấn, cử tri quan tâm.

Hải Phòng: Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV

Ông Lê Văn Thành, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh thành phố năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018.

Theo đó, năm 2017, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh thành phố đạt kết quả cao, toàn diện trên mọi lĩnh vực, đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng của cả nước về tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) thành phố ước đạt 14,01%, cao nhất từ năm 1994 đến nay và cao nhất cả nước, xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố về cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) năm 2016 tăng 7 bậc so với năm 2015, thu hút được nhiều tập đoàn, công ty lớn trong nước và thế giới đến đầu tư với công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, hiện đại. Một số dự án công trình giao thông trọng điểm được khánh thành như: Cầu và đường Tân Vũ-Lạch Huyện, cầu vượt Lê Hồng Phong, cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc sông Cấm, tuyến đường bộ ven biển, cầu Đăng, cầu Hàn, cải tạo đường Ngô Gia Tự, Ngô Quyền, đường nối từ QL10 đến thị trấn Minh Đức, tuyến đường từ QL37 vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm… Bên cạnh đó, thành phố đang triển khai đầu tư các dự án hạ tầng giao thông chiến lược cho phát triển kinh tế, xã hội như: Cầu và đường Tân Vũ-Lạch Huyện 2, Cầu Vũ Yên, Cầu Nguyễn Trãi, Nhà ga hành khách số 2 tại Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi, một số bến tại Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện…

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, thành phố đã có thêm 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới với mức đầu tư từ ngân sách thành phố là 300 tỷ đồng và hỗ trợ 104 nghìn tấn xi măng với tổng kinh phí 152 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, như: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017; Quyết định chủ trương, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018; Phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố năm 2015; Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2018; Quyết định Kế hoạch đầu tư thành phố năm 2018; Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố dành 1 ngày để cử tri chất vấn đồng chí Chủ tịch UBND thành phố và giám đốc các Sở, ngành về những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến phục vụ kỳ họp và báo cáo việc thực hiện cam kết tại kỳ họp trước.

Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố diễn ra trong 3 ngày, từ 6 đến 8/12. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV