Hải Phòng cử 114 bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh

Vũ Ba| 14/07/2021 22:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/7, UBND TP. Hải Phòng tổ chức gặp mặt tiếp xúc đoàn bác sĩ, điều dưỡng đi hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại một số tỉnh phía Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh đang bùng phát rất mạnh. Với tình thần tương thân tương, hỗ trợ cùng cả nước chung tay chống dịch, thành phố Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh 1 hệ thống Realtime PCR (1 máy đọc và 1 máy tách chiết) và 22.000 khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2.

Cùng với đó, Hải Phòng đã cử 114 cán bộ y tế (14 bác sĩ, 100 điều dưỡng) thuộc 25 đơn vị y tế trên địa bàn thành phố, do Bác sĩ Lưu Vũ Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng làm trưởng đoàn đến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh. Đoàn sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phân công tại TP. Hồ Chí Minh.

anh-hp-cu-can-bo-ho-tro-phong-chong-dich.jpg
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tặng hoa, động viên đoàn trước khi lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch

Phát biểu động viên đoàn công tác trước khi lên đường, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, đến nay, thành phố Hải Phòng đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Để chung tay cùng cả nước chống dịch, thời gian qua, Hải Phòng đã tích cực hỗ trợ kịp thời nhiều địa phương như Hải Dương, Đà Nẵng, Bắc Giang cả về vật chất, thiết bị bị và nhân lực để phòng, chống dịch Covid-19. Sự hỗ trợ của Hải Phòng được Bộ Y tế và các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Với tinh thần, trách nhiệm đó, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đề nghị các bác sĩ, điều dưỡng tham gia đoàn công tác trong đợt này thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế và thành phố Hồ Chí Minh, mang hết khả năng, trí tuệ của mình để thực hiện công tác phòng chống dịch. Lãnh đạo thành phố chúc đoàn công tác lên đường luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, sáng sớm ngày 15/7, Bộ CHQSTP. Hải Phòng sẽ bố trí phương tiện và đưa đoàn công tác từ Hải Phòng đến Sân bay Nội Bài (Hà Nội) để bay vào TP. Hồ Chí Minh.

Cũng trong dịp này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Trường Đại học Y dược Hải Phòng đã cử 108 cán bộ là các giảng viên, bác sĩ, kỹ thuật viên, chuyên viên, sinh viên, do PGS.TS Phạm Văn Mạnh - Phó Hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu đến tỉnh Bình Dương để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Theo kế hoạch, Đoàn công tác của Đại học Y dược Hải Phòng sẽ xuất phát lên đường đi tỉnh Bình Dương vào sáng ngày 16/7.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng cử 114 bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh