Hải Phòng: 54 giáo viên và gần 1.120 học sinh đang bị mắc kẹt tại các địa phương có dịch chưa thể quay về

Đức Duy| 07/09/2021 12:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo báo cáo của Sở GDĐT TP. Hải Phòng, hiện Hải Phòng có 54 giáo viên và 1.120 học sinh đang bị mắc kẹt tại các địa phương có dịch chưa thể quay trở về thành phố.

Cụ thể, trong báo cáo của Sở GDĐT Hải Phòng về tình hình khai giảng và việc triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2021 - 2022, đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng có 54 giáo viên và gần 1.120 học sinh đang bị mắc kẹt tại các địa phương có dịch chưa thể quay trở về thành phố.

4.jpg
Ảnh minh họa. Ngô Chuyên.

Trong 1120 học sinh các cấp thì bậc Mầm non là 145 học sinh; bậc Tiểu học là 586 học sinh; bậc THCS là 286 học sinh; bậc THPT là 101 học sinh và cấp giáo dục thường xuyên là 2 học viên.

Theo đó, Sở GDĐT đang chỉ đạo các nhà trường cùng với phụ huynh học sinh đang bị mắc kẹt làm thủ tục theo quy định của địa phương, gửi văn bản cho Sở GDĐT các địa phương bạn tạo điều kiện cho các em học sinh chưa về được Hải Phòng được học trực tiếp hoặc trực tuyến.

Đối với số lượng học sinh đến và mắc kẹt tại Hải Phòng không về được địa phương là 217 học sinh, Sở GDĐT đã có văn bản yêu cầu các đơn vị giáo dục tạo điều kiện, tiếp nhận học sinh được theo học.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: 54 giáo viên và gần 1.120 học sinh đang bị mắc kẹt tại các địa phương có dịch chưa thể quay về