Hải Dương tìm khẩn người đến dự 3 đám cưới

Thảo Nguyên| 01/02/2021 08:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sở Y tế Hải Dương vừa ra thông báo khẩn số 1 yêu cầu người dân, ai đã từng đến dự 3 đám cưới sau cần liên hệ cơ quan y tế gần nhất.

Cụ thể, đám cưới lúc 10h30 ngày 24/1 tại Nhà hàng Việt Tiên Sơn (quốc lộ 18, Quán Sui, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh). Đám cưới này hiện đã phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đám cưới nhà ông Tân Văn Thành từ ngày 17-18/1, tại thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách.

Đám cưới thứ 3 là nhà ông Hoàng Văn Động từ ngày 24-25/1, tại thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách.

Hai đám cưới tại thôn Quảng Tân hiện đã phát hiện 8 ca dương tính với SARS-CoV-2.

khai-bapo.jpg
Sở Y tế tỉnh Hải Dương đề nghị những người dân từng đến các đám cưới có ca dương tính với Covid-19 khẩn trương liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly y tế

Theo Sở Y tế Hải Dương, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh này đang diễn biến hết sức phức tạp.

Từ ngày 27/1 đến nay, Hải Dương ghi nhận 178 ca mắc Covid-19, trong đó ổ dịch tại Công ty POYUN (khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh) có 128 công nhân mắc Covid-19, các ca nhiễm còn lại đa số đều có tiếp xúc gần với các ca bệnh ở nơi này.

Hiện tỉnh Hải Dương đã thiết lập cách ly y tế thêm nhiều khu, cụm dân cư liên quan đến ca mắc Covid-19: toàn bộ xã Nam Tân huyện Nam Sách với 1.597 hộ dân, gồm 5.584 nhân khẩu và các hộ dân xóm Quan Đình, thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc huyện Nam Sách với 305 hộ, gồm 945 nhân khẩu. Thời gian áp dụng: 21 ngày kể từ 0h ngày 31/1.

Đồng thời, thiết lập cách ly y tế vùng có dịch đối với: Cụm dân cư khu Trần Nội, phường Thạch Khôi, diện tích 26,06 ha, gồm 180 hộ với 600 nhân khẩu (phía Đông từ hộ ông Đỗ Văn Tuyên - giáp khu đô thị Phú Quý Golden Land; phía Nam từ hộ ông N.V.Đ - Giáp khu dân cư Thái Bình; phía Tây từ hộ Đàm Thị Liêm - giáp KDC Đồng Bưởi; phía Bắc từ hộ ông P.B.H - Giáp trường Mầm Non Thạch Khôi); Dãy nhà từ số 179 đến số 247, khu 2 phường Thạch Khôi, dài khoảng 150m, gồm 29 hộ với 121 nhân khẩu. Thời gian áp dụng: 21 ngày kể từ 7h ngày 31/1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương tìm khẩn người đến dự 3 đám cưới