Hải Dương: Liên tiếp xảy ra xô xát, khiến 3 người tử vong

V.Ba| 22/10/2017 08:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra xử lý 3 vụ xô xát, khiến 3 người tử vong xảy ra vào buổi tối các ngày 19 và 20/10 tại huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ và thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương).

Liên quan vụ đánh nhau xảy ra tại quán karaoke Victory (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) khiến anh Đặng Đình T. (SN 1982, trú tại xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) tử vong, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam Phạm Đình Cường (SN 1993, trú tại xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). 

Cơ quan Công an xác định Cường trực tiếp đâm anh T. tử vong. Đồng thời, lực lượng chức năng đã làm rõ một số đối tượng đồng phạm trong vụ án này gồm: Nguyễn Văn Thủy (SN 1993, ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), Đào Huy Phong (SN 1991) và Phạm Văn Thao (SN 1995) cùng trú tại xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ 30 ngày 19/10, Phạm Đình Cường, Nguyễn Văn Thủy, Đào Huy Phong, Phạm Văn Thao cùng Vũ Đình An (SN 1984, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và anh Đặng Đình T. rủ nhau đi uống rượu ốc tại chân cầu vượt Phúc Điền (thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng. Sau đó, cả nhóm rủ nhau đến quán karaoke Victory để hát.

Đến khoảng 23 giờ 45 cùng ngày, cả nhóm đi xuống thanh toán tiền hát thì Phong và anh T. xảy ra mâu thuẫn vì Phong nói không có tiền nên anh T. phải trả hết số tiền hát karaoke. Sau đó, giữa Phong và anh T. tiếp tục cãi vã, định đánh nhau nhưng mọi người đã can ngăn.

Thấy vậy, Cường kéo anh T. ra ngoài cửa quán. Lúc này, Phong cũng đi ra ngoài cùng thì bị anh T. dùng tay đấm vào mặt. Sau đó, Thủy nhảy vào, dùng tay ghì cổ anh T. cúi gập xuống, đồng thời Thao và Phong xông lên đấm, đá vào mặt anh T.

Trong lúc đánh anh T., Cường bất ngờ lấy một con dao dạng gập bằng kim loại dài 9 cm thủ sẵn trong túi đâm vào mạng sườn bên phải anh T. Sau khi đâm, Cường cất dao vào trong túi rồi tiếp tục dùng chân tay đấm đá anh T.

Không dừng lại ở đó, Cường, Thủy, Phong, Thao còn kéo anh T. ra ngoài đường tập trung đánh. Tại đây, Thao đã dùng 1 thanh gỗ dài khoảng 80cm đánh anh T. Đến khi anh T. gục ngã, Cường và Thủy có chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng anh T. đã tử vong, do vết thương vào gan, bị mất máu cấp.

Lúc anh T. bị nhóm đối tượng đánh, anh Vũ Đình An vào can ngăn nhưng bị Thao dùng gỗ đánh vào đầu khiến anh An cũng bị thương tích.

Hải Dương: Liên tiếp xảy ra xô xát, khiến 3 người tử vong

Phạm Đình Cường tại cơ quan Công an

Trong một vụ khác, khoảng 22 giờ ngày 20/10, tại quán karaoke Star (xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) do mâu thuẫn trong khi hát, một đối tượng (chưa xác định rõ danh tính, lai lịch) dùng dao đâm vào gáy, lưng anh Nguyễn Bá Kh. (SN 1985, trú tại xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) khiến anh Kh. tử vong tại chỗ.

Hải Dương: Liên tiếp xảy ra xô xát, khiến 3 người tử vong

Nơi xảy ra vụ việc

Cùng thời điểm này, tại một quán nước cạnh hồ Mật Sơn (phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cũng xảy ra xô xát giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả, anh Nguyễn Văn V. (SN 1991, trú tại phường Văn An, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) bị tử vong trên đường đến Bệnh viên Đa khoa Chí Linh do bị đâm vào động mạch chủ ở đùi, mất máu cấp.

Được biết, đối tượng chém anh V. trú tại khu Trại Mét, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Liên tiếp xảy ra xô xát, khiến 3 người tử vong