Hai bị cáo dắt nhau vào tù vì ma túy

Thanh Phương| 17/07/2021 09:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 16/7, TAND tỉnh Hòa Bình đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo là Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1976, trú tại xã Mai Hạ, Mai Châu, Hòa Bình) và Giàng A Dơ (sinh năm 1991, trú tại xã Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hóa) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, do mối quan hệ xã hội nên Dũng và Dơ quen biết nhau. Khi biết Dơ có thể lấy được ma túy từ phía bên kia biên giới, Dũng đã hỏi mua để bán kiếm lời và thỏa mãn cho bản thân. Giao dịch được thiết lập và chờ hàng từ bên kia về.

Có được đầu ra, Dơ đi tìm mua 10 gói hồng phiến từ một người đàn ông (quốc tịch Lào) không quen biết với giá 20 triệu đồng (cho nợ). Người này còn khuyến mại cho Dơ 5 viên hồng phiến để lấy đường đi lại. Có được hàng, Dơ mang về cất giấu và hẹn đối tác tối 7/1/2021 giao dịch tại khu vực bến đò thuộc bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát.

Dũng nhanh chóng tới địa điểm nhận hàng rồi di chuyển về nhà. Khi tới xóm Thanh Mỹ, xã Vạn Mai (Mai Châu, Hòa Bình) thì cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ Nguyễn Văn Dũng cùng toàn bộ tang vật.

Đúng theo thỏa thuận, ngay hôm sau Dơ mang tiền đến trả cho người đàn ông người Lào. Thấy ngon ăn, Dơ lại hỏi mua chịu 10 gói hồng phiến về bán kiếm lời. Người này nhanh chóng đồng ý.

hongphien.jpg
Tang vật của vụ án

Từ lời khai của Dũng, cơ quan điều tra nhanh chóng tiếp cận bắt giữ Dơ. Khám xét tại chỗ thu giữ 10 gói ma túy. Kết quả giám định cho thấy, tang vật dạng viên nén hình trụ thu giữ của Nguyễn Văn Dũng và Giàng A Dơ là ma túy dạng Methamphetamine có tổng trọng lượng 395,16 gram.

Lý lịch của 2 bị cáo có nhiều án tích. Nguyễn Văn Dũng có 3 tiền án. Năm 1998, đối tượng bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 30 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản; năm 2001 bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 17 năm tù về tội Chiếm đoạt chất ma túy; năm 2017 bị TAND huyện Mai Châu (Hòa Bình) xử phạt 42 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Còn Giàng A Dơ từng có 2 tiền án. Năm 2008, bị cáo bị TAND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) xử phạt 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) về tội trộm cắp tài sản; năm 2015 bị TAND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) xử phạt 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng chưa xác định được danh tính, nhân thân của người đàn ông quốc tịch Lào bán ma túy cho Dơ nên tách ra tiếp tục điều tra, làm rõ sau.

Tại phiên sơ thẩm, các bị cáo đã cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Xem xét toàn diện khách quan vụ án cũng như tranh tụng tại tòa, HĐXX đã xác định rõ vai trò, mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng mức án 20 năm tù giam về tội mua bántrái phép chất ma túy tổng trọng lượng 200,95 gram; Giàng A Dơ mức án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy nhiều lần với tổng trọng lượng 395,16 gram.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai bị cáo dắt nhau vào tù vì ma túy