Chỉ với lời hứa nhận 160 triệu đồng tiền công, hai anh em đã nhận vận chuyển 8kg ma túy ra Hà Nội. Tuy nhiên, khi chưa kịp giao hàng, họ bị Công an bắt giữ và bị Tòa tuyên án tử hình.
Ngày 28/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hai bị cáo Xồng Bá Tồng (31 tuổi) và Xồng Bá Đà (25 tuổi), cùng trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
Theo cáo trạng, ngày 16/1/2024, Xồng Bá Tồng nhận được lời đề nghị từ Lầu Bá Pó (32 tuổi, trú xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) mời đến nhà để bàn việc. Trên đường đi, Tồng gặp anh họ Xồng Bá Đà và rủ Đà đi cùng.
Tại nhà Pó, đối tượng này đề nghị Tồng vận chuyển 8kg ma túy đến cầu Thanh Trì (Hà Nội) với tiền công 160 triệu đồng. Do không có tiền đi đường, Tồng và Đà được Pó đưa mỗi người 2 triệu đồng làm chi phí.
Sau đó, hai anh em nhận một bao tải chứa ma túy và lên xe khách hướng ra Hà Nội. Họ giấu bao tải trong khoang hành lý. Rạng sáng 17/1, khi xuống xe tại khu vực vành đai 3 (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chờ giao hàng, họ bị lực lượng chức năng Nghệ An phối hợp với Công an Hà Nội bắt giữ.
Tại phiên tòa, bị cáo Xồng Bá Đà thừa nhận hành vi phạm tội và khai do hám lợi nên đã đồng ý tham gia. Trong khi đó, bị cáo Tồng ban đầu quanh co, phủ nhận, nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi.
Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt hai bị cáo cùng mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Đối với Lầu Bá Pó đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, nhưng do thiếu chứng cứ bổ sung ngoài lời khai của hai bị cáo, vẫn chưa đủ căn cứ xử lý nên cơ quan điều tra tiếp tục truy bắt và xác minh để xử lý sau.