Hạ viện Mỹ thông qua dự luật bỏ chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19

Nhật Minh| 09/02/2023 08:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hạ viện Mỹ ngày 8/2 đã bỏ phiếu thông qua dự luật ngừng áp dụng quy định phải có chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 được áp dụng với hầu hết du khách nước ngoài tới nước này bằng đường hàng không, với 227 phiếu ủng hộ và 201 phiếu chống.

Đây là một trong số ít các hạn chế đi lại do đại dịch hiện vẫn được nhà chức trách Mỹ duy trì.

Tháng 6/2022, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã dỡ bỏ quy định những người đến Mỹ bằng đường hàng không phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, nhưng không dỡ bỏ yêu cầu tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đối với hầu hết du khách nước ngoài.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật bỏ chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân ở Los Angeles, Mỹ, ngày 17/12/2022. (Ảnh: Xinhua) 

Ngày 7/2, Nhà Trắng bày tỏ phản đối dự luật nói trên, cho rằng yêu cầu tiêm vaccine đã cho phép nhiều người trên toàn cầu có cơ hội đoàn tụ, trong khi giảm thiểu sự lây lan của COVID-19 cũng như gánh nặng mà nó gây ra cho hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Mỹ.  

Trong cuộc bỏ phiếu vừa qua, trong khi tất cả các thành viên Cộng hòa tại Hạ viện ủng hộ dự luật thì đã có 7 hạ nghị sĩ Dân chủ quay sang ủng hộ đề xuất này. Hiện chưa rõ Thượng viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát có thông qua dự luật này hay không.

Trước động thái trên, Hiệp hội Du lịch Mỹ đã đánh giá cao hành động lưỡng đảng của Hạ viện Mỹ nhằm chấm dứt chính sách này, đồng thời khẳng định Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới còn duy trì chính sách này.

Trong khi đó, CDC cho biết vaccine vẫn là công cụ y tế công cộng quan trọng nhất để đối phó với COVID-19 và khuyến cáo tất cả du khách nên tiêm phòng.

Hiện tại, những du khách là người trưởng thành đến Mỹ mà không phải là công dân hoặc có giấy phép cư trú lâu dài (thẻ xanh) tại nước này đều phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng trước khi lên máy bay, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Ngày 30/1 vừa qua, Nhà Trắng đã công bố kế hoạch chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với COVID-19 vào ngày 11/5 tới, sau gần 3 năm nước này áp đặt các biện pháp phòng dịch sâu rộng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

* Từ ngày 8/1, Cơ quan Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) yêu cầu tất cả du khách quốc tế phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ trước khi lên chuyến bay đến Thái Lan.

Theo đó, mọi khách quốc tế khi nhập cảnh Thái Lan sẽ phải xuất trình chứng nhận tiêm phòng đầy đủ hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19 không quá 6 tháng trước thời điểm đến nước này. Những du khách chưa tiêm chủng phải nêu rõ lý do không thể tiêm vaccine.

Các hãng hàng không có nghĩa vụ kiểm tra các giấy tờ này trước khi hành khách lên máy bay và sẽ chịu trách nhiệm trả những người không có giấy tờ phù hợp về điểm xuất phát của họ. Tuy nhiên, người mang hộ chiếu Thái Lan hoặc khách du lịch quá cảnh không bắt buộc phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng hoặc hợp đồng bảo hiểm y tế, bao gồm cả bảo hiểm điều trị COVID-19.

Trong khi đó, khách du lịch đến từ các quốc gia cấm những người dương tính với virus SARS-CoV-2 nhập cảnh phải có bảo hiểm dành riêng cho điều trị COVID-19 và những du khách có triệu chứng nghi mắc COVID-19 có thể sẽ phải xét nghiệm khi đặt chân đến Thái Lan.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Thái Lan Saksayam Chidchob ngày 7/1 cho biết CAAT hiện đã chính thức thông báo cho các bên liên quan về việc thay đổi quy định nhập cảnh đối với du khách quốc tế trên 18 tuổi. Các quy định mới sẽ được áp dụng ít nhất cho đến cuối tháng 1/2023.

Các quy định trên được áp dụng vào thời điểm Trung Quốc bắt đầu mở của biên giới sau gần 3 năm thắt chặt các biện pháp hạn chế đi lại. Ước tính 60.000 người Trung Quốc sẽ đến Thái Lan trong tháng này và có thể lên tới 300.000 người trong quý đầu tiên của năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật bỏ chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19