Tin địa phương

Hà Tĩnh sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây

Bá Mạnh 22/02/2026 - 13:56

Sáng 22/2, trong không khí phấn khởi những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Sự kiện năm nay ghi dấu ấn với mục tiêu quy mô lớn và những giải pháp sáng tạo trong việc phục hồi hệ sinh thái rừng.

Khí thế sôi nổi tại "địa chỉ đỏ" Can Lộc

Tại xã Can Lộc, lễ phát động diễn ra trang trọng với sự tham dự của đồng chí Phan Thiên Định – Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Về phía địa phương có đồng chí Võ Xuân Linh - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng đông đảo cán bộ và nhân dân.

640326282_122195276678499707_1508416710098846609_n.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đoàn công tác và cán bộ, nhân dân địa phương tham gia trồng cây xanh, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Ngay sau lời kêu gọi tham gia trồng cây gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại, gần 100 cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang xã Can Lộc đã ra quân trồng 100 cây bàng Đài Loan dọc tuyến đường Thị Sơn dài 600m.

Theo ông Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch UBND xã, địa phương dự kiến trồng hơn 1.000 cây xanh tại các trục đường chính và Khu du lịch Chùa Hương Tích nhằm tạo cảnh quan "Xanh - Sạch - Đẹp".

Mục tiêu phủ xanh 2,2 triệu cây xanh toàn tỉnh

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu trồng mới hơn 2,2 triệu cây xanh trong dịp này.

641167553_122195276918499707_2151072978675505897_n.jpg
Tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu trồng mới hơn 2,2 triệu cây xanh trong dịp này.

Trong đó, trồng rừng tập trung khoảng 2 triệu cây tại các khu vực rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất và trồng cây phân tán với hơn 200.000 cây tại khu vực đô thị và nông thôn.

Ông Trần Văn Thông – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, ngành đã hướng dẫn các địa phương hoàn thành kế hoạch để đồng loạt tổ chức phát động rộng rãi vào ngày 23/2 (tức mùng 7 Tết).

Đột phá với mô hình “Bom hạt giống”

Điểm mới nổi bật trong chiến dịch năm nay là phương pháp “bom hạt giống” nhằm tiếp cận các địa hình đồi núi dốc, khó di chuyển. Những viên đất kết hợp giữa đất sét, mùn, phân hữu cơ và hạt giống bản địa (tro, lim, dỗi...) được gieo rải để nảy mầm tự nhiên theo mùa mưa.

640328578_122195276774499707_2211527300437901035_n.jpg
“Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Ông Trần Văn Hùng – Phó Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ chia sẻ: “Giải pháp này giúp giảm chi phí nhân lực và tăng khả năng phục hồi sinh thái tại những vùng rừng bị thiệt hại sau các đợt bão năm 2025”. Hiện đơn vị đã chuẩn bị hơn 30kg hạt giống để sẵn sàng phối hợp cùng Tỉnh đoàn triển khai ngay sau Tết.

641244965_122195276876499707_2866778029138712289_n.jpg
Tết trồng cây đang được các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh triển khai sôi nổi.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phong trào Tết trồng cây tại Hà Tĩnh không chỉ là hoạt động thường niên mà đã trở thành chiến dịch phục hồi cảnh quan sinh thái bền vững.

Những mầm xanh được gieo xuống hôm nay – từ những hàng cây ven đường đến những cánh rừng sâu – chính là lời khẳng định cho cam kết phát triển xanh của vùng đất núi Hồng sông Lam giai đoạn 2025 - 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hà Tĩnh sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây