Chiều 4/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị liên kết, xúc tiến quảng bá du lịch với các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ năm 2026. Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược trong việc mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác vùng của du lịch Hà Tĩnh.
Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt; lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh cùng ngành du lịch các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh. Hội nghị thu hút hơn 150 doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư cùng đông đảo cơ quan báo chí tham gia.
Tiềm năng từ "địa chỉ đỏ" trên bản đồ di sản
Tại hội nghị, đại diện tỉnh Hà Tĩnh đã giới thiệu bức tranh toàn cảnh về tiềm năng du lịch địa phương. Với vị trí chiến lược trên tuyến du lịch xuyên Việt và “Con đường Di sản miền Trung”, Hà Tĩnh không chỉ là cửa ngõ hành lang kinh tế Đông – Tây mà còn sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú. Từ những bãi biển nổi tiếng như Thiên Cầm, Xuân Thành đến các danh thắng lịch sử như núi Hồng – sông La, hồ Kẻ Gỗ hay Vườn quốc gia Vũ Quang, tất cả tạo nên một hệ sinh thái du lịch đa dạng.

Đặc biệt, chiều sâu văn hóa với các di sản được UNESCO ghi danh như dân ca ví, giặm, ca trù cùng hệ thống di tích gắn liền với danh nhân Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã tạo nên sức hút riêng biệt cho vùng đất này.
Khát vọng liên kết và phát triển bền vững
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu và chuyên gia lữ hành đánh giá cao sự đổi mới trong tư duy làm du lịch của Hà Tĩnh. Nhiều ý kiến cho rằng, việc định hướng phát triển bền vững gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống là hướng đi đúng đắn để nâng cao sức cạnh tranh. Các doanh nghiệp Đông Nam Bộ bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng các tour du lịch về nguồn, du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa tại Hà Tĩnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh: Trong bối cảnh ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, việc liên kết vùng và đa dạng hóa sản phẩm là yêu cầu cấp thiết. Bà khẳng định Hà Tĩnh cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp lữ hành. Đồng thời, tỉnh sẽ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các sản phẩm đặc trưng để biến tiềm năng thành lợi thế kinh tế thực sự.

Điểm nhấn của hội nghị là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh và Hiệp hội Du lịch các tỉnh TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các bên cùng bắt tay xây dựng những tour, tuyến liên tỉnh, thúc đẩy dòng khách hai chiều giữa khu vực Đông Nam Bộ năng động và vùng đất Hà Tĩnh giàu bản sắc.
Hội nghị không chỉ là dịp để quảng bá hình ảnh mà còn thể hiện quyết tâm của Hà Tĩnh trong việc đưa ngành du lịch phát triển chuyên nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.