Hà Nội trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ

Duy Uyên| 13/01/2019 07:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày hôm nay (13/1), các tỉnh Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh sẽ tăng cường xuống miền Bắc vào ngày 15/1 tới và  ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ.

Không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh gió Tây trên cao sẽ gây mưa, mưa vừa có nơi mưa to các tỉnh Bắc Bộ.

Trong khi đó, ngày hôm nay (13/1), không khí lạnh suy yếu sẽ tiếp tục gây sương mù cho các tỉnh Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội vào sáng sớm, đến trưa chiều sương tan, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ và phổ biến 18 - 21 độ C.

Hà Nội trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ

Thủ đô Hà Nội trưa chiều hửng nắng

Dự báo chi tiết các vùng trong cả nước ngày hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi 13 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 26 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi 13 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ