Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hà Nội, trong tuần (từ ngày 15 đến 22/8), toàn thành phố ghi nhận 145 ca mắc sốt xuất huyết tại 59 phường, xã, tăng 26 ca so với tuần trước. Trong đó, đã phát hiện 6 ổ dịch tại Liên Minh, Tương Mai, Hai Bà Trưng, Chuyên Mỹ, Mỹ Đức và Hà Đông.
Các tổ công tác của CDC Hà Nội đã trực tiếp giám sát, khoanh vùng, xử lý tại nhiều điểm nóng như: Xóm 2 Khánh Hà (Thường Tín, 2 bệnh nhân), thôn Văn Giang (Mỹ Đức, 30 bệnh nhân), thôn Thủy Phú (Chuyên Mỹ, 2 bệnh nhân)… Trong số 145 ca mắc, Mỹ Đức ghi nhận 16 ca, Liên Minh 10 ca.
CDC Hà Nội nhận định số ca mắc đang có xu hướng tăng, một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, chỉ số côn trùng ở mức nguy cơ cao, dự báo số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm.
Ngoài sốt xuất huyết, trong tuần qua Hà Nội còn ghi nhận 64 ca tay chân miệng (giảm 66 ca so với tuần trước), 8 ca sởi (giảm 8 ca), 6 ca Covid-19 (giảm 16 ca). Các dịch bệnh khác như ho gà, liên cầu lợn, não mô cầu, viêm não Nhật Bản không ghi nhận ca mắc.
CDC Hà Nội cho biết, thời tiết phức tạp cùng với việc giao lưu, đi lại gia tăng vào dịp cuối tháng 8 và đầu tháng 9 khi thành phố tổ chức nhiều sự kiện, lễ lớn, có thể khiến tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường. Tuần tới, đơn vị sẽ tiếp tục giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại Mỹ Đức, Hai Bà Trưng, Tương Mai, Dân Hòa…
CDC Hà Nội yêu cầu trạm y tế các phường, xã triển khai vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất tại khu vực nguy cơ; đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng để xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng.
Bên cạnh đó, thành phố chủ động phòng, chống bệnh Chikungunya lồng ghép với sốt xuất huyết, phối hợp liên ngành giám sát dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân cùng tham gia phòng dịch.