Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80), Thủ đô Hà Nội trở thành điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế.
Lượng tìm kiếm Hà Nội tăng cao kỷ lục
Chỉ còn hơn một tuần nữa, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80) sẽ chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm lớn từ người dân cả nước. Theo nền tảng du lịch số Agoda, lượng tìm kiếm khách sạn tại Hà Nội từ du khách trong nước đã tăng tới 370% so với cùng kỳ năm trước. Không những thế, lượt quan tâm từ du khách quốc tế cũng tăng vọt tới 84%, cho thấy sức hút đặc biệt của Thủ đô trong dịp lễ trọng đại này.
Theo ghi nhận thực tế, nhiều khách sạn tại Hà Nội đã "cháy phòng" trong khoảng thời gian cao điểm từ 30/8 đến 2/9. Các khách sạn phân khúc 4-5 sao ở khu vực phố cổ và lân cận Quảng trường Ba Đình đạt công suất phòng từ 85-90%, khách sạn 3 sao cũng đạt khoảng 80%.
Khảo sát giá phòng tại các khách sạn khu vực phố cổ Hà Nội từ các ngày 29/8 – 2/9 cho thấy, giá phòng khách sạn 2 - 3 sao từ 1,5 - 2,5 triệu đồng/đêm; phòng khách sạn 4 sao giá 3 - 4,5 triệu đồng/đêm, tăng 20 - 30% so với ngày thường.
Ở phân khúc khách sạn 5 sao giá từ 4 - 7 triệu đồng/đêm. Tuy nhiên, các khách sạn hầu như đã kín phòng. Trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến, giá lưu trú dịp lễ tại các khách sạn 3 - 4 sao ở trung tâm Hà Nội đang cao hơn 35 - 50% so với ngày thường.
Dù giá phòng tăng mạnh nhưng nhiều nơi vẫn kín chỗ từ rất sớm. Nổi bật là cơ sở lưu trú Eli Rina Hotel đã hết sạch phòng trong khoảng thời gian từ 30/8 - 3/9. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với nhiều cơ sở lưu trú khác gần khu vực Lăng Bác như: The Five Suites Lilas, 20 Hotel and Apartment và Wilque Hotel Hanoi.
Lễ Quốc khánh 80 năm là một cột mốc lịch sử trọng đại, đồng thời cũng là cơ hội đặc biệt để du khách cảm nhận trọn vẹn bầu không khí văn hóa đa dạng của Hà Nội. Dữ liệu mới nhất từ Agoda cho thấy du lịch gắn với di sản tiếp tục là xu hướng chủ đạo, khi các du khách tìm kiếm những kỳ nghỉ mang đậm bản sắc văn hóa, dễ di chuyển, và giàu trải nghiệm chân thực về cuộc sống bản địa.
Một số hành trình nổi bật có thể kể đến như tour Hà Nội 1 ngày đi tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dạo quanh Hồ Gươm, khám phá Di tích Nhà tù Hỏa Lò - “địa ngục trần gian” giữa lòng Thủ đô; Tour Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tìm hiểu về nền giáo dục xưa của Việt Nam; Tour Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là nơi lưu giữ nhiều hiện vật và tư liệu quý giá về các cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc.
Nhiều công ty lữ hành dự đoán, Quốc khánh năm nay có thể tạo cú hích lớn cho ngành du lịch Thủ đô.
"Cháy vé" máy bay dịp A80, tàu điện Hà Nội đông nghịt
Trên các nền tảng đặt vé trực tuyến như Agoda và Traveloka, giá vé máy bay đi Hà Nội từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 có dấu hiệu tăng vọt. Cụ thể, ở thời điểm tra cứu là ngày 7/8 trên Agoda, vé máy bay từ ngày 30/8 có giá dao động từ 2 triệu - 3,8 triệu đồng cho chiều đi còn đối với Traveloka thì có giá hơn 2,3 triệu - hơn 4 triệu đồng cho một chiều. So với những ngày thường, giá vé có phần cao đáng kể.
Dù vậy, các đường bay du lịch nội địa trọng điểm ghi nhận tỉ lệ lấp đầy gần 60% và dự báo tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Điều này phản ứng rõ nhu cầu di chuyển đến Thủ đô để hoà mình vào không khí lễ hội đang tăng cao.
Không chỉ máy bay, lượng hành khách đi tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng vọt. Theo thống kê của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), chỉ trong khoảng thời gian từ 13h đến 16h ngày 21/8, lượng hành khách trên tuyến Cát Linh - Hà Đông đã vượt mốc 22.000 lượt, trong đó cao điểm từ 15h đến 16h ghi nhận hơn 12.000 lượt. Con số này cao gấp 4 - 5 lần so với ngày thường, cho thấy sức hút mạnh mẽ của sự kiện tổng hợp luyện trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Việc người dân ùn ùn lựa chọn đường sắt Cát Linh - Hà Đông để di chuyển đi xem hợp luyện diễu binh không chỉ cho thấy sự háo hức và lòng yêu nước của người dân, mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của loại hình giao thông công cộng hiện đại này trong đời sống đô thị.
Không riêng tuyến 2A, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Cầu Giấy cũng chứng kiến lượng hành khách tăng đột biến. Những chuyến tàu liên tục đưa hàng chục nghìn người dân từ các khu vực phía Tây và Tây Bắc Thủ đô về trung tâm để hòa chung không khí náo nhiệt trước sự kiện lịch sử trọng đại.
Lần đầu tiên các cửa hàng đồng loạt rực rỡ sắc “cờ đỏ sao vàng”
Năm nay là lần đầu tiên tất cả các con phố, các cửa hàng khoác lên mình diện mạo mới rực rỡ, trở thành điểm đến lý tưởng để giới trẻ vừa check-in, vừa cảm nhận sâu sắc niềm tự hào dân tộc và tri ân lịch sử.
Đây không chỉ là một trào lưu nhất thời mà còn là một cách thể hiện tình yêu nước một cách tự nhiên, sáng tạo và đầy tính kết nối trong cộng đồng. Ý tưởng trang trí và tạo ra những sản phẩm mang đậm dấu ấn quốc kỳ xuất phát từ mong muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đã hi sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Từ những lá cờ Tổ quốc bay phấp phới, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cho đến các tư liệu quý giá về hành trình giành độc lập, mỗi quán cà phê tự kể câu chuyện về ngày Đại lễ theo cách riêng độc đáo của mình.
Như tại Kamon Kafe, khách hàng có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh mang tính biểu tượng như lá cờ Tổ quốc lớn, cờ Đảng, cùng với những trích đoạn tư liệu, ảnh về hành trình giải phóng dân tộc được sắp xếp một cách nghệ thuật.
Đặc biệt, hình ảnh Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập được bố trí ở vị trí trang trọng, gợi nhớ về khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng. Những chi tiết này vừa làm đẹp không gian vừa là công cụ hữu hiệu để giáo dục lịch sử một cách gần gũi, không khô khan cho giới trẻ.
Việc các quán cà phê chủ động hưởng ứng, biến mình thành những “đại sứ” của lòng yêu nước trong những ngày cận kề Quốc khánh đã chứng tỏ sức lan tỏa mạnh mẽ của tình cảm này trong cộng đồng.
Thành phố ngàn năm văn hiến một lần nữa lại cho thấy khả năng dung hòa những giá trị truyền thống với nhịp sống hiện đại một cách tài tình. Những quán cà phê rực rỡ sắc đỏ chính là minh chứng sống động cho tinh thần ấy, góp phần tạo nên một mùa Quốc khánh 2/9 thêm phần ý nghĩa, tự hào và tràn đầy sức sống.