Ngay sau khi kết thúc môn Toán – môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025–2026, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông tin về công tác tổ chức kỳ thi. Lãnh đạo Sở khẳng định kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không để xảy ra sự cố bất thường.
Kỳ thi năm nay có hơn 102.000 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 201 điểm thi với hơn 4.400 phòng thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi ở cả ba môn đạt trên 99,5%. Toàn thành phố chỉ ghi nhận một trường hợp vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.
Công tác vận chuyển đề thi được bảo mật, an toàn; không có điểm thi nào bị mất điện. Sở GD&ĐT Hà Nội đã huy động hơn 600 cán bộ quản lý, cùng 17 đoàn kiểm tra lưu động, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để giám sát, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc.
Về công tác ra đề, ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết, từ tháng 8/2024, Sở đã công bố cấu trúc, định dạng và đề thi minh họa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điều này giúp nhà trường và học sinh có định hướng rõ ràng trong dạy học, ôn tập. Đề thi chính thức các môn bám sát ma trận đã công bố, phù hợp mục tiêu kỳ thi.
Ở môn Ngữ văn, đề thi sử dụng đoạn trích “Hạnh phúc” của nhà thơ Giang Nam – ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa – được đánh giá là đẹp, gần gũi, mang tính nhân văn.
Cô giáo Lâm Kiều Ninh (Trường THCS Đống Đa) nhận xét: Đây là lần đầu đề thi không sử dụng văn bản trong sách giáo khoa, góp phần giảm lệ thuộc văn mẫu, tạo cơ hội cho học sinh bày tỏ cảm xúc thật. Ghi nhận chung, nhiều thí sinh phấn khởi, đánh giá đề có tính giáo dục cao, khơi gợi tình cảm gia đình và trách nhiệm xã hội.
Với môn Toán, đề thi được nhận xét bám sát đề minh họa, có tính phân hóa rõ nét. Nội dung đề phủ đều các chủ đề trọng tâm, xuất hiện các dạng toán thực tiễn và có phần nâng cao để phân loại học sinh khá, giỏi. Một số giáo viên đánh giá phổ điểm sẽ tập trung ở mức 6,5–7,5 điểm, nhưng học sinh học lực tốt hoàn toàn có thể đạt điểm cao.
Môn Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) gồm 40 câu trắc nghiệm, kiểm tra đa dạng kỹ năng. Đề được đánh giá hợp lý, sát chương trình, không đánh đố. Nhiều thí sinh cho biết đề dễ thở, có thể đạt từ 7 đến 9 điểm nếu nắm chắc kiến thức cơ bản. Một số câu hỏi mang tính phân loại cũng được đưa vào đề để đảm bảo đánh giá năng lực chính xác.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, thời điểm này, kỳ thi nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng, dư luận xã hội. Có thể nói, kỳ thi đã nhận được sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị. Lãnh đạo thành phố quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, liên tục.
Các điểm thi bố trí cơ sở vật chất, thực phẩm, sữa sẵn sàng phục vụ cho thí sinh đảm bảo sức khoẻ vào dự thi. Có những sự quan tâm nhẹ nhàng, chu đáo như khen thưởng thí sinh về sớm, tặng hoa, vỗ tay, chúc mừng sinh nhật tạo nên hình ảnh đẹp về kỳ thi.
Điều đặc biệt ghi nhận trong kỳ thi năm nay là tinh thần hiếu học của các em học sinh Thủ đô. Có 12 học sinh gãy tay, gãy chân, điều trị bệnh nhưng vẫn cố gắng đi thi. Có học sinh thi xong Ngoại ngữ phải đi mổ ruột thừa, nhưng sáng nay vẫn kiên quyết cố gắng thi xong môn Toán.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cũng nhấn mạnh: “Đến thời điểm này, công tác tổ chức kỳ thi đã thành công, nhưng còn nhiều công việc phía sau phải hoàn thành như công tác chấm thi, công bố điểm, điểm chuẩn.
Năm nay, ngành Giáo dục Hà Nội dự kiến điểm chuẩn và điểm thi sẽ được công bố cùng thời điểm, từ 4-6/7. Đây là nhiệm vụ khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm làm và làm thật tốt, thật chu đáo. Sau khi chấm xong, Hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn các bài thi để chấm lại, chấm chéo, đảm bảo công bằng cho mọi thí sinh”.
Đồng thời, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định: “Không có chuyện chấm lỏng hay chấm chặt”. Hội đồng chấm sẽ thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên một số bài thi để đảm bảo tính công bằng, chính xác.
Lãnh đạo Sở cũng ghi nhận sự nỗ lực, hy sinh thầm lặng của nhiều cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ kỳ thi. Có thầy cô mất người thân trong những ngày thi vẫn nén nỗi đau, hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao.
Kết thúc kỳ thi, Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, công tác tổ chức được thực hiện bài bản, nghiêm túc, đồng bộ và có nhiều sáng kiến hỗ trợ, động viên thí sinh – góp phần đảm bảo một kỳ thi an toàn, hiệu quả, nhân văn.
Tại hội nghị, Sở GD&ĐT Hà Nội đã giới thiệu về bản đồ số phục vụ kỳ thi.
Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã dụng ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng bản đồ số điểm thi, giúp công tác điều phối vận chuyển đề thi, phân công cán bộ, giáo viên… thuận lợi.
Sở sẽ ứng dụng bản đồ số trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Theo đó, mỗi điểm thi có ứng dụng dẫn đường, giúp thí sinh đến đúng điểm thi.