Hà Nội: Đầu tuần, người dân đổ ra đường dù chưa hết giãn cách

Văn Hoàng| 20/09/2021 09:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù còn một ngày nữa Hà Nội mới hết giãn cách xã hội, thế nhưng sáng 20/9 (thứ 2 đầu tuần), người dân đã đổ ra đường rất đông. Nhiều tuyến phố đã xuất hiện cảnh ùn tắc giao thông kéo dài.

a1-nga-tu-cau-giay-xuan-thuy.jpg
7 giờ sáng, lượng người tham gia giao thông chật kín tại tuyến phố Xuân Thủy, quận Cầu Giấy.
a2.jpg
Tuyến phố Cầu Giấy người dân ra đường mỗi lúc một đông.
a3-kim-ma.jpg
Tại phố Kim Mã đã xuất hiện cảnh tắc đường kéo dài, phương tiện giao thông di chuyển khá vất vả.
a4.jpg
Trên tuyến phố Nguyễn Thái Học, lượng người tham gia giao thông đông đúc không  kém.
a5-nguyen-thai-hoc.jpg
Hầu hết các tuyến đường chính đi vào trung tâm thành phố sáng nay đều đông đúc.
a6-tay-son.jpg
Trên tuyến phố Tây Sơn, xe cộ hướng đi vào thành phố lượng xe mỗi lúc một đông. 
a7.jpg
dsc_6020.jpg
Vẫn đang trong thời gian giãn cách nhưng người qua lại vẫn đông nghịt, không bảo đảm giãn cách.
a8-duong-lang.jpg
Trên tuyến đường Láng , người tham gia giao thông  cũng không bảo đảm giãn cách khi chờ tín hiệu đèn.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đầu tuần, người dân đổ ra đường dù chưa hết giãn cách