Vòng chung khảo cuộc thi Tài năng tin học trẻ quốc tế - thành phố Hà Nội năm học 2025-2026 diễn ra ngày 5/4 tại 5 điểm thi, quy tụ 850 thí sinh xuất sắc, tiếp tục chinh phục các nội dung đánh giá theo chuẩn quốc tế và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Sau vòng sơ khảo thu hút 3.383 học sinh đến từ các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn thành phố, Ban Tổ chức đã lựa chọn 850 thí sinh có kết quả nổi bật bước vào vòng chung khảo. Đây là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho học sinh Thủ đô tranh tài ở cấp độ cao hơn, với yêu cầu toàn diện về kiến thức, kỹ năng và khả năng vận dụng.
Vòng thi được tổ chức đồng loạt tại 5 điểm gồm: Trường Tiểu học Phượng Cách, Trường THCS Viên Nội, Trường THCS Đại Kim, Trường THCS Chu Văn An và Văn phòng Trung Yên của IIG Việt Nam. Thông tin về ca thi, giờ thi được Ban Tổ chức thông báo trực tiếp tới từng đội tuyển.

Trong tổng số thí sinh dự thi, có 761 em tham gia bảng Kỹ năng tin học quốc tế và 89 em dự thi bảng Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Ở bảng Kỹ năng tin học quốc tế, nội dung thi được thiết kế theo chuẩn quốc tế phù hợp từng cấp học: Học sinh tiểu học dự thi IC3 GS6 Spark Level 2; học sinh trung học cơ sở thi IC3 GS6 Level 2; học sinh trung học phổ thông thực hiện các bài thi MOS (Word, Excel, PowerPoint) phiên bản Office 2019.
Các bài thi được tổ chức trực tuyến trên máy tính có kết nối internet, tập trung đánh giá năng lực sử dụng công nghệ thông tin ở mức nâng cao, gắn với yêu cầu học tập và môi trường số.
Đối với bảng Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, học sinh trung học cơ sở (lớp 8, 9) và trung học phổ thông thực hiện bài thi theo hình thức xây dựng dự án, sử dụng các công cụ AI để giải quyết chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra. Nội dung này không chỉ kiểm tra khả năng khai thác công cụ mà còn hướng tới đánh giá tư duy sáng tạo, năng lực thiết kế giải pháp, kỹ năng trình bày và ý thức sử dụng công nghệ một cách phù hợp, có trách nhiệm.
Đáng chú ý, việc đưa nội dung AI theo tiêu chuẩn khảo thí quốc tế vào cuộc thi từ vòng sơ khảo và tiếp tục nâng mức độ ở vòng chung khảo cho thấy định hướng tăng cường đánh giá năng lực tổng hợp của học sinh trong bối cảnh chuyển đổi số.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, cấu trúc đề thi năm nay được thiết kế theo hướng tăng cường thực hành, ứng dụng và sáng tạo, qua đó gắn kết việc học với thực tiễn, đồng thời góp phần triển khai các định hướng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong giáo dục.
Cuộc thi do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, phối hợp với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam - đại diện quốc gia của Tập đoàn Khảo thí tin học Certiport (Hoa Kỳ) tại Việt Nam. Đây là hoạt động thường niên, được triển khai miễn phí, góp phần thúc đẩy phong trào học tập tin học trong nhà trường, đồng thời bồi dưỡng năng lực số, khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ của học sinh.