Tin địa phương

GRDP quý I chưa đạt kỳ vọng, Lâm Đồng siết trách nhiệm người đứng đầu

Trung Sơn 03/04/2026 - 12:31

GRDP quý I/2026 của Lâm Đồng chỉ đạt khoảng 7,45%, thấp hơn kỳ vọng. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng “2 con số”, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng và dự án chậm tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười vừa chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh mở rộng nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và thời gian tới.

anh-man-hinh-2026-04-03-luc-11.38.32-sa.png
Toàn cảnh cuộc họp thành viên UBND tỉnh mở rộng để xây dựng kế hoạch tăng trưởng 2 con số.

Tại cuộc họp, ông Hồ Văn Mười nhìn nhận, quý I/2026, bên cạnh một số chỉ tiêu đạt khá, nhiều nhiệm vụ trọng tâm vẫn triển khai chậm, chưa có chuyển biến rõ rệt so với năm 2025. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và tăng trưởng GRDP đều chưa đạt kỳ vọng; nhiều dự án còn vướng mắc, chậm hoàn thiện hồ sơ, trong khi việc xử lý tài sản công dôi dư và điều chỉnh quy hoạch tỉnh vẫn còn chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng tại đơn vị mình; làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là trách nhiệm phối hợp. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nếu không có sự thay đổi quyết liệt thì sẽ rất khó hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu toàn bộ các dự án còn khó khăn, vướng mắc phải được tập trung xử lý dứt điểm trong quý II/2026, nhất là các dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đồng thời, các đơn vị cần rà soát, xử lý hiệu quả tài sản công dôi dư, đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Tôn Thiện San, với mức tăng trưởng khoảng 7,45% trong quý I, Sở sẽ xây dựng lại kịch bản tăng trưởng chi tiết nhằm đảm bảo mục tiêu “2 con số”. Tổng vốn thu hút đầu tư đến nay đạt khoảng 132.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2025.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 662 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ do một số dự án lớn chưa hoàn thiện hồ sơ. Toàn tỉnh có 110 dự án đang vướng giải phóng mặt bằng với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng cần sớm tháo gỡ.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Ngọc Tiến cho biết, Sở sẽ đẩy mạnh phân cấp cho cấp xã trong phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. Đối với nhà ở xã hội, Sở đã xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho từng dự án để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

anh-man-hinh-2026-04-03-luc-11.38.51-sa.png
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại cuộc họp.

Giải trình về tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 Nguyễn Nhân Bản cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ năng lực một số nhà thầu còn hạn chế, tiến độ thi công chậm và biến động giá vật liệu xây dựng.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng “2 con số” là nhiệm vụ trọng tâm, “không còn đường lùi”.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xử lý ngay các vướng mắc phát sinh, rà soát các nhà thầu yếu kém và điều chuyển vốn từ những dự án không thể triển khai sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ thành lập tổ kiểm tra liên ngành để thanh tra đột xuất các mỏ vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, nâng giá; đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và triển khai các giải pháp kích cầu du lịch trong thời gian sân bay Liên Khương tạm dừng hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật
GRDP quý I chưa đạt kỳ vọng, Lâm Đồng siết trách nhiệm người đứng đầu