Google bị phạt 1,49 tỷ Euro sau “hơn 10 năm chơi xấu”

Trâm Anh (theo Reuters)| 20/03/2019 20:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay 20/3, Liên minh châu Âu đưa ra mức phạt 1,49 tỷ Euro cho Google vì đã chặn các nhà quảng cáo tìm kiếm trực tuyến đối thủ của mình, đánh dấu hình phạt thứ ba của công ty trong hai năm liền.

Google bị phạt 1,49 tỷ Euro sau “hơn 10 năm chơi xấu”

Ủy ban đã phạt Google 1,49 tỷ euro (1,69 tỷ USD) vì lạm dụng bất hợp pháp vị trí thống lĩnh của của mình. Trong cuộc đua mới nhất của châu Âu chống lại Thung lũng Silicon, Cơ quan quản lý chống độc quyền của EU hôm 20/3 đã đưa ra một khoản tiền phạt mới cho người khổng lồ công nghệ Google do cạnh tranh không lành mạnh.

"Hôm nay, Ủy ban đã phạt Google 1,49 tỷ euro (1,69 tỷ USD) vì lạm dụng bất hợp pháp vị trí thống lĩnh của mình trên thị trường để môi giới quảng cáo tìm kiếm trực tuyến cũng như cản trở hoạt động của các đối thủ quảng cáo", Ủy viên cạnh tranh hội đồng châu Âu Margrethe Vestager nói.<_u13a_p><_o3a_p>

Năm ngoái, Cơ quan quản lý chống độc quyền EU đã áp dụng mức phạt kỷ lục 4,34 tỷ euro đối với Google vì sử dụng hệ điều hành di động Android phổ biến của họ để chặn các đối thủ.

Trước đó, Google cũng phải chấp hành một khoản phạt 2,42 tỷ euro trong năm 2017 vì cản trở các đối thủ của các trang web so sánh khi mua sắm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Google bị phạt 1,49 tỷ Euro sau “hơn 10 năm chơi xấu”