Giông lốc gây hư hại nhiều tài sản, nhà dân ở Nghệ An

Đức Chung| 23/04/2020 21:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 23/4, ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch UBND xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, (Nghệ An) cho biết, rạng sáng cùng ngày, nhiều thôn bản trong xã xuất hiện giông lốc, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ.

Theo đó, vào khoảng 2h sáng ngày 23/4, tại xã Keng Đu đã hứng chịu trận giông lốc kèm gió rất mạnh khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối, cột điện bị gãy đổ. Đặc biệt trạm xá xã Keng Đu bị tốc mái hoàn toàn 1 dãy nhà.

Cùng thời gian trên, tại địa bàn xã Lượng Minh, huyện Tương Dương cũng xảy ra trận mưa kèm theo lốc xoáy kéo dài khoảng hơn 30 phút khiến 2 người thương nặng. Bản Minh Tiến có 1 nhà bị sập hoàn toàn, 1 nhà tốc mái. Bản Chăm Puông bị tốc mái 1 nhà.

Giông lốc gây hư hại nhiều tài sản, nhà dân ở Nghệ An

Giông lốc khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, vào khoảng 16h, ngày 21/4, một số xã trên địa bàn huyện Tương Dương gồm: Lượng Minh, Lưu Kiền, Xá Lượng đã xảy ra lốc xoáy kèm theo mưa đá, với cường độ mạnh làm hư hỏng nặng nhiều nhà dân.

Trận mưa đá kèm theo lốc xoáy làm hư hỏng 174 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, xã Xá Lượng 14 nhà, xã Lưu Kiền 51 nhà, xã Lượng Minh 109 nhà.

Giông lốc gây hư hại nhiều tài sản, nhà dân ở Nghệ An

Một nhà dân tốc mái ở xã Keng Đu. Ảnh QP.

Ngay khi thiên tai xảy ra, Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền xã Keng Đu cũng như xã Lượng Minh khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giông lốc gây hư hại nhiều tài sản, nhà dân ở Nghệ An