Nghệ An: Mưa dông, lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề

Ân Huê| 05/05/2015 12:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mưa dông kèm theo lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào chiều tối và đêm ngày 4/5, khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái; hệ thống điện, giao thông tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị tê liệt hoàn toàn.

Theo đó, trận mưa dông kèm theo lốc xoáy xảy ra vào chiều tối và đêm ngày 4/5 trên địa bàn một số huyện như Thanh Chương, Quế Phong của tỉnh Nghệ An đã khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hàng chục hecta hoa màu, lúa của bà con nông dân sắp đến thời kỳ thu hoạch chịu thiệt hại nặng nề. Cây cối cũng bị quật ngã hàng loạt làm hỏng hệ thống đường điện, giao thông tại một số địa bàn huyện cũng bị tê liệt hoàn toàn.

Nghệ An: Mưa dông, lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề

Gió giật mạnh khiến nhiều cây lớn trên địa bàn xã bị ngã, gãy đổ

Thông tin từ UBND xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết: Tại đây, trận lốc xoáy diễn ra vào khoảng 17h30’ chiều tối ngày 4/5 và kéo dài hơn 30 phút. Gió giật mạnh khiến nhiều cây lớn trên địa bàn xã bị ngã, gãy đổ.

Theo thống kê sơ bộ trận lốc xoáy cũng khiến khoảng 300 nhà dân bị tốc mái. Hệ thống điện cũng bị tàn phá nặng nề và chưa thể khắc phục. Hơn 100 hecta lúa đông xuân sắp đến thời kỳ thu hoạch cũng chịu thiệt hại nặng nề, khoảng 40 hecta ngô, hoa màu trên địa bàn xã đã bị “xóa sổ”.

Hiện, chính quyền địa phương cũng đã cử cán bộ xuống địa bàn, tới tận từng hộ dân chịu thiệt hại để thống kê, khắc phục hậu quả, giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống.

Nghệ An: Mưa dông, lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề

Lốc xoáy gây thiệt hại ở Quế Phong

Tại địa bàn huyện Quế Phong trận lốc xoáy cũng đã tàn phá nặng nề, nhiều trường học tại đây đã bị tốc mái, hư hỏng. Khu vực thị trấn Kim Sơn là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, có nhiều cây lớn bị quật ngã khiến hệ thống giao thông, điện lưới tại đây tê liệt hoàn toàn.

“Hiện vẫn chưa có con số thống kê cụ thể thiệt hại trong trận lốc xoáy vừa qua. UBND huyện đã cử toàn bộ lực lượng xuống giúp bà con nhân dân khắc phục hậu qủa, nhanh chóng ổn định đời sống. Tới thời điểm này vẫn chưa nhận được báo cáo thiệt hại về người”, ông Lê Văn Giáp – Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Mưa dông, lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề