Giới chức quân sự Hàn Quốc nghi ngờ ý định hòa bình của Triều Tiên

Hà Kim (Theo Yonhap)| 20/01/2018 16:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giới quân sự Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa bất chấp việc sẽ tham gia Thế vận hội Pyeongchang 2018.

Yonhap dẫn lời nhận định của các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đang tìm cách lợi dụng việc tham gia Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang 2018 để chia rẽ liên minh Hàn - Mỹ, trong khi vẫn tiếp tục chương trình hạt nhân chống lại Washington.

Giới chức quân sự Hàn Quốc nghi ngờ ý định hòa bình của Triều Tiên

Giới chức quân sự Hàn Quốc nghi ngờ ý định hòa bình của Triều Tiên

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân và tên lửa của họ để đảm bảo sức mạnh răn đe chống lại Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên đã tuyên bố hoàn thiện năng lực hạt nhân và yêu cầu Hàn Quốc và Mỹ chấm dứt các cuộc tập trận chung cũng như việc triển khai luân phiên vũ khí chiến lược của Washington tới bán đảo để đổi lấy những động thái thân thiện gần đây.

Gần đây, Triều Tiên nối lại đàm phán với Hàn Quốc để thảo luận về việc cử đoàn vận động viên của nước này tham dự Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang 2018. Bình Nhưỡng cũng đã nhất trí khôi phục đường dây nóng quân sự với Seoul sau hai năm gián đoạn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giới chức quân sự Hàn Quốc nghi ngờ ý định hòa bình của Triều Tiên