Giết người, cướp tài sản trốn truy nã 10 năm

Ngọc An| 15/04/2019 18:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giết người, cướp tài sản sau đó trốn truy nã, Trần Hữu Nghĩa liên tục phạm tội nhẹ hơn để vào tù hoặc cơ sở cai nghiện để lẩn trốn.

Ngày 15/4, Công an tỉnh Cà Mau bắt giam đối tượng truy nã Trần Hữu Nghĩa (32 tuổi, ở huyện Trần Văn Thời) để phục vụ điều tra hành vi Giết người, cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 30/8/2009, Trần Hữu Nghĩa đâm chết chị Trần Thị Ngọc Huyền (SN 1991, ngụ ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), sau đó cướp 13 chỉ vàng 18k và 01 điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Giết người, cướp tài sản trốn truy nã 10 năm

Đối tượng Nghĩa

Ngày 20/9/2009, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cà Mau ra Quyết định khởi tố vụ án và ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Hữu Nghĩa về hành vi giết người, cướp tài sản.

Ngày 20/10/2009, ra Quyết định khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Trần Hữu Nghĩa.

Sau khi gây án, đối tượng Trần Hữu Nghĩa đến tỉnh Bình Thuận thay đổi họ tên thành Sơn Lắm (SN 1988, sống lang thang).

Tại đây, vào năm 2010, Nghĩa bị Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đưa đi cơ sở giáo dục 24 tháng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Tiếp đó, vào năm 2015, Nghĩa bị Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”, bị Tòa án tuyên phạt 09 tháng tù giam.

Năm 2018, Nghĩa bị bắt quả tang 02 lần sử dụng trái phép chất ma túy và bị xử lý hành chính; đến năm 2019 bị TAND TP Phan Thiết áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ngày 11/4, Nghĩa bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau phát hiện, bắt tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Bình Thuận thuộc xã Phú Mỹ, TT Phú Long, huyện Hàm Tân Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết người, cướp tài sản trốn truy nã 10 năm