Người dân Mường Lát (Thanh Hóa) trồng sắn từ trước tới nay không chỉ phải “đánh bạc” với trời mà còn thấp thỏm lo âu vì bấp bênh thị trường. Cần có giải pháp căn cơ để người dân an tâm sản xuất.
Thêm một năm người dân vùng biên giới Mường Lát được mùa sắn. Nhưng không khí hào hứng, phấn khởi mọi năm đã tan biến vào núi đồi trùng điệp vì giá thấp. So với năm ngoái, giá sắn năm nay chỉ còn một nửa. Thương lái thu mua dọc các cung đường ô tô chỉ khoảng 1.400 đồng- 1.500 đồng/kg.
Địa hình huyện miền núi Mường Lát đồi núi điệp trung, ngăn cách bởi sông Mã nhiều thác ghềnh, độ dốc lớn nên người dân rất vất vả để chuyển sắn từ đồi ra tới điểm tập kết. Chính vì thế mà chi phí đội lên cao, thu nhập ngày một mỏng đi.
Theo báo cáo của huyện Mường Lát, tổng diện tích gieo trồng sắn trên địa bàn 3.062,91 ha. Năng suất ước đạt 20,11 tấn/ha, sản lượng ước khoảng trên 60.000 tấn. Trong đó, diện tích sắn ký liên kết bao tiêu sản phẩm với Công ty Phúc Thịnh là 1.500 ha, tương ứng với tỷ lệ 49% tổng diện tích.
Giá chung trên thị trường tại chân ruộng, nơi có đường ôtô vận chuyển thuận tiện giá bán từ 1.100 đồng – 1.300 đồng/kg (tuỳ vào vị trí thu mua), thời điểm giá cao nhất trong vụ thu hoạch là 1.650 đồng/kg (đầu vụ). Giá thu mua đối với diện tích liên kết thu mua tại trạm cân bản Nàng, xã Mường Lý niêm yết công khai 1.550 đồng/kg.
Trước tình hình giá sắn xuống thấp, người dân phân tâm, cơ quan chức năng đã vào cuộc để hỗ trợ. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa Đặng Văn Hiệp đề nghị huyện Mường Lát cần xác định rõ nhu cầu tiêu thụ sắn của từng doanh nghiệp, từ đó tổ chức ký hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu nguyên liệu giữa các doanh nghiệp và người trồng sắn để người dân yên tâm sản xuất.
Có nhà máy sẽ giúp giảm chi phí và người dân an tâm phát triển vùng nguyên liệu sắn. Đồng thời, người dân và doanh nghiệp có ký kết hợp đồng để bao tiêu sản phẩm với giá cả hợp lý. Khi thị trường biến động, nhất là giá thấp thì nhà máy sẽ đứng ra thu mua với giá theo bảo lãnh.
Mặt khác, người dân được đầu tư, hỗ trợ giống, phân bón, cách chăm sóc và bán hàng có địa chỉ. Không vì giá cao, khan hiếm mà bán chạy cho các thương lái, nhà máy khác dẫn tới xung đột lợi ích.
Được biết, Thanh Hóa hiện có 3 nhà máy sắn tại huyện Như Xuân; Bá Thước và Ngọc Lặc. Địa phận huyện Mường Lát giáp với Hòa Bình nên khi giá sắn cao, khan hiếm thì nhiều nhà máy đổ về đây thu mua.
Ngày 28/3, thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương cho xây dựng nhà máy chế biến sắn tại xã Mường Lý (Mường Lát).
Theo đánh giá, cây sắn rất phù hợp với khu vực huyện miền núi Mường Lát và các địa phương có đồi, núi cao. Nếu tính theo giá sắn thu mua của nhà máy (có ký bảo lãnh) mỗi ha người dân có thu nhập 19 triệu đồng. Gía cao như những năm trước là trên 35 triệu đồng/ha. Đời sống người dân, nhất là cộng đồng dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao… ở vùng biên được cải thiện rõ rệt.
Cùng với phát triển cây sắn chủ lực, chính quyền địa phương, các đơn vị, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa sẽ tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, phát triển nhiều mô hình sản xuất hay, hiệu quả để xóa đói, giảm nghèo, sớm đưa huyện biên giới Mường Lát ra khỏi những huyện nghèo nhất cả nước.