Chiều 25/6, UBND tỉnh Bình Định và UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với nhau để vận hành thử nghiệm việc xử lý, gửi - nhận văn bản điện tử liên thông, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Gia Lai mới.
Đây là hoạt động nhằm chuẩn bị cho việc vận hành chính thức chính quyền hai cấp kể từ ngày 1/7/2025.
Theo đó, từ 14h ngày 25/6, hai tỉnh chọn 10 đơn vị cấp xã mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp nhận hồ sơ thủ tục tách thửa, hộ tịch; sau đó chuyển đến xử lý tại 10 đơn vị cấp xã của Bình Định.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, quá trình vận hành thử nghiệm xử lý văn bản điện tử, thủ tục hành chính phi địa giới được ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch UBND phường Pleiku và đoàn công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bình Định trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, giám sát, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh.
Ở lĩnh vực đất đai, công chức Phạm Hồng Phong thuộc UBND phường Pleiku tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất của hộ bà Đỗ Thị Hoa (phường Pleiku). Thửa đất của bà Hoa cần tách nằm trên địa bàn phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai mới.
Sau khi tiếp nhận, hồ sơ được chuyển cho Phòng kinh tế phường Quy Nhơn và được công chức Nguyễn Bảo Phương của phường này tiếp nhận, xử lý.
Sau 30 phút, hồ sơ đất đai này đã được giải quyết và kết quả được nhân viên Bưu điện tỉnh Gia Lai trao ngay tại trụ sở UBND phường Pleiku.
Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, việc vận hành thử nghiệm rất thành công, tốt đẹp. Quá trình thử nghiệm hai thủ tục chính là phi địa giới, thủ tục online qua Cổng dịch vụ công quốc gia đều suôn sẻ.
“Từ ngày 1/7, khi chính quyền địa phương hai cấp vận hành chính thức, người dân sẽ dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hành chính công và sẽ được các trung tâm phục vụ tốt hơn”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh.