Chiều 29/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.
Dự buổi đối thoại có các ông: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Tham gia chương trình còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tỉnh Gia Lai vừa thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh, đồng thời đang tập trung triển khai các đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Đây là thời điểm rất phù hợp để chính quyền tỉnh lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo nên sức bật mới cho nền kinh tế địa phương.
“Chúng ta đã bước vào một giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm cao, khí thế mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ nhằm xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển toàn diện, bền vững, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Trong định hướng đó, tỉnh Gia Lai xác định: “Sức khỏe” của doanh nghiệp là yếu tố hàng đầu quyết định khả năng phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế.
Đặc biệt, sức mạnh nội lực đến từ các doanh nghiệp trong nước có vai trò then chốt, là nền tảng để phát huy hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, tạo thành nguồn lực tổng hợp phục vụ cho phát triển lâu dài”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng nói thêm: "Mọi doanh nghiệp, không phân biệt quy mô lớn hay nhỏ - đều phải được đối xử công bằng, minh bạch”. Quan điểm đó đã được thể hiện qua kết quả tích cực của chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” trong Bộ chỉ số PCI hằng năm.
Tại Hội nghị, ông Tuấn cũng kêu gọi các doanh nghiệp chủ động đổi mới, mạnh dạn đầu tư, vươn lên trở thành lực lượng tiên phong, là trụ cột trong quá trình phát triển kinh tế của tỉnh, từng bước phát triển thành doanh nghiệp quy mô lớn, có khả năng vươn ra thị trường quốc tế.
Các đại biểu tham gia Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo sơ lược tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2025.
Theo đó, toàn tỉnh hiện có khoảng 17.500 doanh nghiệp và 66.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, đóng góp hơn 80% GRDP và gần 23% tổng thu ngân sách Nhà nước; sử dụng gần 94% tổng số lao động toàn tỉnh. Hoạt động đăng ký doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 18/7, có 1.507 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 12.817 tỷ đồng.
Tại buổi đối thoại, một số khó khăn, vướng mắc đã được các doanh nghiệp kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh như: xem xét vốn vay lãi suất thấp cho doanh nghiệp chế biến nông sản sạch; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong vay vốn và tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; xem xét các tài sản bảo đảm là tài sản hình thành trong tương lai để được vay vốn; chính sách hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, ưu đãi thuê đất cho doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cấp tỉnh…
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho rằng, phía Đông và phía Tây của tỉnh Gia Lai đều có những con người tài giỏi, luôn khát vọng phát triển, làm giàu cho bản thân, đất nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đối mặt với nhiều thách thức khi quy mô xuất phát điểm thấp. Đặc biệt, các doanh nghiệp hiện nay chủ yếu ở quy mô vừa và nhỏ, nên chưa có những doanh nghiệp đầu tàu đủ năng lực để dẫn dắt nền kinh tế…
Đối với chính quyền hai cấp, các sở ngành phải làm việc hết sức cầu thị để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Xử lý nghiêm minh các cán bộ tắc trách, đây là thước đo bản lĩnh năng lực của cán bộ.
“Lãnh đạo tỉnh mong muốn lắng nghe doanh nghiệp, tìm hướng đi cho tỉnh, nếu giờ không phát triển thì con cháu chúng ta phải trả giá. Cần tìm hướng đi phù hợp, giữ được bản sắc. Rất mong các doanh nghiệp góp sức chung lòng với sự phát triển của tỉnh.
Tỉnh Gia Lai quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục, thời gian giải quyết, các doanh nghiệp gặp vấn đề cứ phản ánh để giải quyết. Triển khai đồng bộ kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ để có cơ hội tiếp cận chính sách Nhà nước. Cùng với đó, sẽ giải quyết những vấn đề chính đáng, răn đe những hành vi trục lợi, lợi dụng chính sách…”, ông Dũng nhấn mạnh.
Người đứng đầu Tỉnh ủy Gia Lai cũng cho biết, sắp tới sẽ tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng, kết nối các vùng; Xúc tiến đầu tư, hỗ trợ mở rộng thị trường trong việc xây dựng thương hiệu; Truy xuất nguồn gốc…