Tin địa phương

Gia Lai dự kiến giảm tới 45% thôn, tổ dân phố

Đức Hồ 02/06/2026 - 10:52

Ngày 2/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đang thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn năm 2026, với mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hoàn thành lấy ý kiến người dân trước ngày 22/6

Theo kế hoạch, tỉnh định hướng giảm khoảng 40-45% số lượng thôn, tổ dân phố hiện có. Trong đó, các phường giảm khoảng 50-55%; các xã đồng bằng, khu vực có mật độ dân cư cao giảm từ 40-45%; các xã miền núi, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 30-35%.

UBND tỉnh khuyến khích các địa phương thực hiện tỷ lệ sắp xếp cao hơn nhằm giảm đầu mối quản lý, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách và tiết kiệm chi ngân sách.

Kế hoạch yêu cầu việc sắp xếp phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư, văn hóa, phong tục tập quán, yêu cầu quốc phòng, an ninh và tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Quá trình triển khai phải được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

ae0b23ce-7c52-4afd-bae6-6d4b4c44c31c.jpeg
Phố biển Quy Nhơn, Gia Lai.

Theo lộ trình, trước ngày 3/6/2026, UBND các xã, phường phải hoàn thành việc rà soát, xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Trước ngày 10/6, Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án tổng thể trên địa bàn toàn tỉnh.

Đến trước ngày 22/6, các địa phương hoàn thành xây dựng đề án và tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Trước ngày 30/6, HĐND cấp xã xem xét, thông qua nghị quyết về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Cùng với việc điều chỉnh địa bàn dân cư, tỉnh yêu cầu kiện toàn tổ chức đảng, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư.

Địa phương khẩn trương xây dựng phương án

Tại xã Ân Tường, công tác chuẩn bị đang được triển khai chủ động. Ông Phạm Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết địa phương hiện có 16 thôn với hơn 28.000 hộ dân và 18.100 nhân khẩu.

Theo ông Hùng, xã đã hoàn thành rà soát quy mô dân số, diện tích từng thôn, xây dựng phương án sáp nhập trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét; đồng thời tổ chức các cuộc họp để lấy ý kiến người dân.

"Sự chuẩn bị bài bản là chìa khóa để việc sáp nhập không chỉ đạt mục tiêu tinh gọn bộ máy, giảm gánh nặng ngân sách mà còn tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tạo động lực cho phát triển địa phương trong giai đoạn mới", ông Hùng nói.

Ông Đinh Văn Pấy - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn T6, xã Ân Tường, cho biết điều người dân quan tâm nhất là việc bố trí lại nhân sự sau sáp nhập phải lựa chọn được những cán bộ có năng lực, tâm huyết và có kỹ năng chuyển đổi số để hỗ trợ người dân tốt hơn.

cc2f8cd3-5bb6-453c-a02f-920bee6dfcda.jpeg
Một góc xã Tây Sơn, Gia Lai.

"Thôn đang khẩn trương chuẩn bị phương án cho bộ máy mới, bảo đảm đáp ứng khối lượng công việc lớn hơn sau khi sắp xếp", ông Pấy cho hay.

Tại xã Ia Phí, nơi có 30 thôn, làng, trong đó 22 làng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 64% dân số toàn xã, việc xây dựng phương án sắp xếp được thực hiện thận trọng.

Địa phương đặc biệt quan tâm đến các yếu tố truyền thống, quan hệ dòng họ, không gian văn hóa và sự đồng thuận của cộng đồng dân cư.

Ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Ia Phí, nhấn mạnh việc sắp xếp phải bảo đảm hiệu quả quản lý nhưng không làm ảnh hưởng đến bản sắc văn hóa và sự gắn kết cộng đồng.

"Quan điểm của xã là không làm cơ học, không chạy theo số lượng. Sau sắp xếp, công tác quản lý phải hiệu quả hơn, người dân thuận lợi hơn và cộng đồng tiếp tục đoàn kết, phát triển", ông Sơn khẳng định.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Sở Nội vụ được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp quá trình triển khai; phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu chính sách liên quan nhằm bảo đảm việc sắp xếp diễn ra đúng tiến độ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Gia Lai dự kiến giảm tới 45% thôn, tổ dân phố