Tin địa phương

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Khơi thông điểm nghẽn, tạo đột phá để đạt tăng trưởng trên 11%

Trâm Trần 30/07/2026 12:18

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện để tạo đột phá, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm 2026.

HĐND TP Đà Nẵng bàn giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11%

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra trong thời điểm thành phố đã vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hơn một năm, đồng thời bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu phát triển của năm 2026.

Theo ông Lê Ngọc Quang, những nghị quyết được xem xét, quyết định tại kỳ họp không chỉ phục vụ việc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, mà còn cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo dư địa huy động nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông cho biết, mặc dù bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thành phố vẫn duy trì được đà phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,52%, dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên và đứng thứ 13/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thu ngân sách đạt hơn 52.800 tỷ đồng, tương đương gần 80% dự toán năm và đến hết tháng 7 đã vượt 89% dự toán. Du lịch tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, trong khi quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và công tác xây dựng Đảng tiếp tục được giữ vững.

Ông Lê Ngọc Quang đánh giá những kết quả này có được từ sự lãnh đạo của Trung ương, sự điều hành của chính quyền thành phố cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý mức tăng trưởng hiện nay vẫn chưa đáp ứng mục tiêu đề ra. Để đạt mức tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, thành phố phải tạo được chuyển biến mạnh mẽ ngay trong quý III và những tháng cuối năm.

Cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện

Một trong những thông điệp được ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh là yêu cầu đổi mới tư duy điều hành và nâng cao năng lực triển khai chủ trương, chính sách.

Theo ông, nếu trước đây thể chế thường được xem là rào cản lớn đối với phát triển thì hiện nay, sau khi nhiều cơ chế và quy định pháp luật đã được hoàn thiện, vấn đề đặt ra không còn nằm chủ yếu ở chính sách mà ở khâu tổ chức thực hiện.

Ông dẫn tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV và cho rằng đội ngũ cán bộ, công chức cần thay đổi mạnh mẽ phương thức làm việc, chủ động xử lý công việc, tránh tâm lý né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Toàn cảnh HĐND TP Đà Nẵng họp kỳ thứ 4, xem xét nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
Toàn cảnh HĐND TP Đà Nẵng họp kỳ thứ 4, xem xét nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Theo ông Lê Ngọc Quang, Ban Chấp hành Trung ương đã bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi né tránh trách nhiệm của đảng viên. Đây vừa là yêu cầu về kỷ luật của Đảng, vừa là thông điệp đối với đội ngũ cán bộ trong thực thi công vụ.

Ông yêu cầu mỗi cán bộ phải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không để sự chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ làm mất đi cơ hội phát triển của thành phố.

Khơi thông nguồn lực để tạo động lực phát triển mới

Cũng theo ông Lê Ngọc Quang, Đà Nẵng đang có nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành các cực tăng trưởng mới với việc triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do cùng các định hướng phát triển về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế biển và logistics.

Ông đề nghị HĐND TP Đà Nẵng tập trung nghiên cứu, ban hành những nghị quyết có tính khả thi cao, giải quyết hiệu quả các điểm nghẽn về đầu tư công, tài chính - ngân sách, đất đai, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, thành phố cần ưu tiên nguồn lực cho các dự án động lực, khai thác hiệu quả quỹ đất, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy hợp tác công - tư và phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong quá trình hoạch định và triển khai chính sách.

Kết thúc bài phát biểu, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang kêu gọi cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và hành động quyết liệt để nhanh chóng đưa các nghị quyết của HĐND đi vào thực tiễn.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, chỉ khi các chủ trương được tổ chức thực hiện hiệu quả, thành phố mới có thể biến tiềm năng thành nguồn lực, biến cơ hội thành kết quả phát triển cụ thể, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Khơi thông điểm nghẽn, tạo đột phá để đạt tăng trưởng trên 11%