Tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho 273 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 838.000 tỷ đồng, tương đương hơn 32 tỷ USD.
Nhà đầu tư nói phải đi đôi với làm, cam kết phải đi liền với kết quả cụ thể
Ngày 28/3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, với chủ đề "Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số".
Dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, nhà đầu tư, doanh nghiệp.
Tại hội nghị, tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho 273 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 838.000 tỷ đồng, tương đương hơn 32 tỷ USD.

Trong đó, tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 144 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 230.000 tỷ đồng; ký kết MOU cho 129 dự án, với tổng vốn dự kiến hơn 606.000 tỷ đồng.
Không chỉ ấn tượng về quy mô vốn, mà hội nghị lần này có sự xuất hiện của nhiều tập đoàn lớn trong nước và quốc tế như: Tập đoàn Thaco, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn FPT, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Syre (Thụy Điển), Tập đoàn Tập đoàn De Heus (Hà Lan)…
Những "sếu đầu đàn" này đang chọn Gia Lai làm điểm đến chiến lược phát triển, mở ra cơ hội lớn cho vùng đất này.

Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Gia Lai là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế cạnh tranh nổi trội, sở hữu không gian phát triển mới với quy mô lớn và dư địa tăng trưởng rất rộng.
Với tầm nhìn dài hạn, tỉnh xác định phương châm phát triển là "khai thác tối đa tiềm năng - phát huy lợi thế - đột phá hạ tầng - cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư - phát triển nhanh và bền vững".
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mời gọi các nhà đầu tư tìm hiểu, hợp tác và triển khai các dự án trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng sạch; phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị hiện đại; nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và logistics.

"Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực, tầm nhìn chiến lược tham gia lực lượng doanh nghiệp tiên phong của tỉnh, cùng triển khai các dự án quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, tạo động lực tăng trưởng mới cho Gia Lai", ông Tuấn cho hay.
Theo ông Tuấn, các nhà đầu tư cần triển khai dự án đúng tiến độ, đúng cam kết, làm thực chất, hiệu quả; phấn đấu rút ngắn thời gian, vượt tiến độ; sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
"Doanh nghiệp, nhà đầu tư nói phải đi đôi với làm, cam kết phải đi liền với kết quả cụ thể; cùng chính quyền địa phương xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, phát triển nhanh và bền vững", ông Tuấn đề nghị.
Không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng đơn thuần
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững.
Phó Thủ tướng đánh giá cao quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Gia Lai khi xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2%, với giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp - xây dựng tăng 15%.

Vẫn theo ông Hồ Quốc Dũng, Chính phủ luôn xác định doanh nghiệp là động lực quan trọng của tăng trưởng. Vì vậy, ông đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh khôi phục hạ tầng sản xuất, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, đầu tư; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi.
Phó Thủ tướng chia sẻ, với tư cách là người con sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ vùng đất này, chứng kiến những bước thăng trầm của địa phương, ông chưa bao giờ thấy Gia Lai hội tụ đầy đủ các điều kiện "thiên thời - địa lợi - nhân hòa" để tăng tốc, bứt phá và phát triển như hiện nay.
Phó Thủ tướng kỳ vọng tỉnh Gia Lai, các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp địa phương sẽ "nói thật, làm thật, làm đến cùng và làm có kết quả".

"Tôi mong rằng, sau hội nghị này, những dự án được ký kết, trao quyết định hôm nay sẽ thành hiện thực. Doanh nghiệp đã cam kết thì phải làm, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai phát triển, bứt phá", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Đặc biệt, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiên định với quan điểm "3 không" trong thu hút đầu tư: Không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng đơn thuần; không chấp nhận các dự án thâm dụng lao động giá rẻ, công nghệ lạc hậu; không lựa chọn nhà đầu tư thiếu năng lực về công nghệ, quản lý và tài chính.