Đời sống

Gặp gỡ Indonesia năm 2024 tổ chức tại Khánh Hòa

Dương Vương 06/03/2024 19:11

Ngày 6/3, UBND tỉnh Khánh Hòa và Cục Ngoại vụ (thuộc Bộ Ngoại giao) bàn bạc cho công tác chuẩn bị hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2024.

Theo kế hoạch, Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2024 do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 22/3, tại TP. Nha Trang.

Đại diện Indonesia có sự tham dự của: Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá; Bộ trưởng Bộ Hợp tác xã và Doanh nghiệp vừa và nhỏ; 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Về phía Việt Nam có lãnh đạo 19 tỉnh, thành phố tham gia và đại biểu của 40 doanh nghiệp trong nước.

nuoi_thuy_san_tren_bien-khanh_hoa.jpg
Khánh Hòa phát triển mô hình nuôi thủy sản trên biển kết hợp du lịch

Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2024, sẽ có phiên khai mạc, phiên tham luận và các phiên chuyên đề. Qua đó, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung về: Hợp tác nông nghiệp công nghệ cao và phát triển thủy sản bền vững; kinh tế số và hợp tác du lịch; hợp tác phát triển năng lượng tái tạo và công nghệ cao…

Bên cạnh đó, còn có hoạt động gặp gỡ, kết nối trực tiếp giữa địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Indonesia; tham quan, khảo sát một số mô hình nuôi trồng thủy hải sản hiện đại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp gỡ Indonesia năm 2024 tổ chức tại Khánh Hòa