Với 99,96% số phiếu hợp lệ đồng ý và 14 địa phương đạt tỷ lệ đồng thuận 100%, Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương đang nhận được sự ủng hộ cao. Những lá phiếu thể hiện niềm tin, kỳ vọng của người dân với bước chuyển mới của địa phương.
Trong thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã triển khai việc lấy ý kiến nhân dân bằng nhiều hình thức linh hoạt, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.
Từ ngày 8/4 đến 7/5/2026, 54 xã, phường, đặc khu đã công khai nội dung Đề án trên cổng thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở UBND, nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng.
Các hình thức tuyên truyền như hội nghị khu dân cư, hệ thống truyền thanh cơ sở, xe tuyên truyền lưu động, mạng xã hội… cũng được đẩy mạnh nhằm giúp người dân nắm bắt đầy đủ nội dung và thời gian tham gia góp ý.

Thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 7/4/2026 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh, công tác lấy ý kiến được các địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.
Ông Trần Quốc Vương, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Trần Hưng Đạo 4, phường Hồng Gai, cho biết: “Bám sát chỉ đạo của UBND phường, khu đã tập trung đẩy mạnh hình thức tuyên truyền. Do địa bàn dân cư rất đông và có các khu chung cư cao tầng nên các hình thức tuyên truyền cũng phải linh hoạt, trong đó sử dụng xe tuyên truyền lưu động và mạng xã hội để tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhân dân. Việc lấy ý kiến được thông báo rộng rãi, giúp người dân nắm bắt đầy đủ nội dung, thời gian”.
Quá trình lấy ý kiến được tổ chức khách quan, đúng quy định. Toàn tỉnh đã thành lập 2.563 tổ lấy ý kiến với 10.315 thành viên; công tác phát phiếu, thu phiếu và tổng hợp kết quả được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ đề ra, không phát sinh điểm nóng hay kiến nghị phức tạp liên quan đến việc lấy ý kiến nhân dân.
Kết quả tổng hợp cho thấy, toàn tỉnh có 385.597 hộ gia đình tham gia góp ý Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, trong đó 385.440 hộ đồng ý, đạt 99,96% số phiếu hợp lệ. Đáng chú ý, có 14 địa phương ghi nhận tỷ lệ đồng thuận 100%.
Bà Phạm Thị Luận, khu Vĩnh Sơn, phường Mạo Khê chia sẻ: “Tôi tin tưởng khi trở thành thành phố, Quảng Ninh sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững hơn. Mỗi người dân chúng tôi cũng rất tự hào khi được trở thành công dân của thành phố Quảng Ninh”.
Tỷ lệ đồng thuận cao cho thấy sự gặp gỡ giữa chủ trương phát triển với kỳ vọng của người dân về một không gian phát triển mới, hiện đại và đồng bộ hơn cho Quảng Ninh.
Không chỉ là kết quả của một cuộc lấy ý kiến theo quy trình, những lá phiếu đồng thuận còn phản ánh niềm tin và tâm thế sẵn sàng đồng hành của nhân dân đối với bước chuyển mới của Quảng Ninh trong chặng đường phát triển sắp tới.