Giáo dục

Gần 10.000 câu hỏi, hiến kế gửi tới đối thoại "Khát vọng sinh viên Việt Nam"

Nguyên Thảo 23/05/2023 - 16:12

Ngày 23/5, tại Hà Nội, Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Chương trình đối thoại với hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước với mục đích lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của hội viên, sinh viên trong và ngoài nước.

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

doi-thoai-1.jpg
Chương trình được diễn ra với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, đã từ lâu, công tác theo dõi, bám sát tình hình hội viên, sinh viên được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai thường xuyên, liên tục. 

Tuy nhiên, công tác nắm bắt thông tin của hội viên, sinh viên, cơ sở Hội thường thông qua báo cáo, các tin bài tuyên truyền… Vì vậy, Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vẫn luôn trăn trở về việc tổ chức một diễn đàn để sinh viên, hội viên trên cả nước có cơ hội được trao đổi, giao lưu trực tiếp với Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ đó, chương trình đối thoại lần đầu được tổ chức để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, sinh viên, giải đáp các vấn đề mà sinh viên đang quan tâm, đặc biệt là các vấn đề nổi cộm để có giải pháp khắc phục, như: Văn hóa ứng xử trên mạng xã hội, sức khỏe tinh thần, tệ nạn xã hội…

Chương trình diễn ra trực tiếp tại trụ sở Trung ương Đoàn (Hà Nội), kết nối trực tuyến với hơn 8.000 điểm cầu Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam các trường trực thuộc Trung ương và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là con số ấn tượng, thể hiện sự quan tâm tham gia của cán bộ, hội viên. Trước khi đối thoại, chúng tôi nhận được gần 10.000 câu hỏi và hiến kế của cán bộ, hội viên.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Theo anh Nguyễn Minh Triết, sinh viên là nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. Do đó, Trung ương Hội ý thức rất rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ để phát huy khát vọng của sinh viên cống hiến, xây dựng đất nước.

Tại buổi đối thoại, sinh viên trong và ngoài nước quan tâm nhiều đến vấn đề hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; thu hút, tập hợp đội ngũ tài năng trẻ; giải pháp bảo vệ sinh viên trên môi trường mạng trong bối cảnh công nghệ thông tin hiện nay; giải pháp hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; việc đồng hành với các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở các nước để hỗ trợ sinh viên du học…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất tổ chức Hội trang bị năng lực đổi mới, sáng tạo cho hội viên, sinh viên, cán bộ Hội; tổ chức giải thể thao cho sinh viên nữ…

doi-thoai-2.jpg
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu.

Chia sẻ câu chuyện về khát vọng của sinh viên thời đại mới tại điểm cầu chính ở Hà Nội, sinh viên Hà Việt Hoàng - Đại học Bách Khoa Hà Nội, Siêu trí tuệ Việt Nam 2019 cho rằng, để vun đắp khát vọng, trước hết cần có môi trường để rèn luyện, phát triển phù hợp. Hiện nay, rất nhiều học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc, đoạt các giải thưởng cao ở trong nước, khu vực và quốc tế, ở nhiều lĩnh vực, nhiều môn học khác nhau, trong đó cũng có rất nhiều giải thưởng, chương trình hoạt động ý nghĩa do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, như: Giải thưởng Sao Tháng Giêng, danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, danh hiệu Thủ lĩnh sinh viên… Các bạn có nhiều năng lượng, tài năng, sự tự tin, là đại diện điển hình của thế hệ trẻ thời kỳ mới.

doi-thoai-3.jpg
"Siêu trí tuệ" năm 2019 Hà Việt Hoàng đặt câu hỏi về thu hút, tạo môi trường cho lớp sinh viên tài năng.

Hà Việt Hoàng cũng đặt câu hỏi về sự chuẩn bị của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam để đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng và thu hút, tập hợp được đội ngũ các bạn trẻ tài năng tham gia tích cực vào phong trào sinh viên.

Trước băn khoăn của Hoàng, chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chia sẻ, hiện nay qua nhiều giải thưởng trong và ngoài nước đã thu hút, tập hợp được nhiều bạn trẻ tài năng. Trung ương Hội mong muốn sinh viên có năng lực, tài năng, phẩm chất, trí tuệ… hãy phát huy bản thân để cống hiến cho công tác Đoàn, Hội, cho các phong trào của tuổi trẻ, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

“Trong mọi phương hướng hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam đều có sự nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, tìm hiểu sâu những thị hiếu, nhu cầu, xu hướng, thói quen... của sinh viên thế hệ mới để đưa ra những giải pháp phù hợp, triển khai sát nhất với nhu cầu của các bạn. Hội cũng mong muốn sinh viên có thể góp ý, hiến kế từ trải nghiệm của bản thân cho phong trào, hoạt động của Hội”, chị Nguyên nhấn mạnh.

doi-thoai-4.jpg
Chị Hồ Hồng Nguyên cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi của hội viên, sinh viên.

Bày tỏ tâm tư trước thực trạng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, mạng xã hội như "con dao hai lưỡi" tác động không nhỏ đến sinh viên, bạn Nguyễn Thị Thùy Dung (đến từ TP.HCM) đặt vấn đề: Làm thế nào để thế hệ trẻ hiện nay có được sự sàng lọc phù hợp?

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, bản thân các bạn sinh viên đã có nhận thức, tri thức rất tốt. Tuy nhiên, về góc độ Hội Sinh viên Việt Nam luôn luôn mong muốn trang bị cho các bạn nhiều nhất kỹ năng sàng lọc thông tin.

Thực tế việc sử dụng các hình thức truyền thông đa tiện ích và mạng xã hội có thể mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên. Các kênh này cung cấp một kho tàng thông tin và dữ liệu đáng kể, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức, nghiên cứu và học tập một cách linh hoạt và tiện lợi. Hơn nữa, các công cụ mạng xã hội còn cho phép sinh viên truyền tải thông điệp tích cực, chia sẻ quan điểm cá nhân và lan tỏa câu chuyện đẹp với một quy mô rộng lớn.

Tuy nhiên, cần có sự tỉnh táo và sử dụng mạng xã hội một cách cân nhắc và có trách nhiệm, vì thế, sinh viên cần lưu ý một số nội dung như: Tuân thủ các quy định của pháp luật đưa ra đối với hành vi trên mạng xã hội. Sinh viên cần có khả năng phân biệt thông tin sai, phân tích thông tin một cách sáng suốt và cung cấp thông tin đáng tin cậy cho người khác. Việc truyền tải thông điệp tích cực và lan tỏa những câu chuyện đẹp, có ý nghĩa nhân văn là một cách để đóng góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.

Trả lời câu hỏi về việc chuyển đổi số trong các hoạt động của Hội, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Bá Cát cho biết, trong xu thế chuyển đổi số, Hội sinh viên Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi số trong hoạt động của Hội. Chúng tôi cũng cung cấp cho các sinh viên, tổ chức Hội sinh viên các cấp những dữ liệu, môi trường và ứng dụng số, các kênh thông tin, diễn đàn để ứng dụng công nghệ vào việc học tập và công tác hội…

doi-toai-6.jpeg
Buổi đối thoại kết nối trực tuyến với hơn 8.000 điểm cầu.

Lần lượt trả lời từng câu hỏi, Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng thông tin đến hội viên, sinh viên những nội dung cốt lõi của chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023 và các hoạt động cao điểm chào mừng Đại hội hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; trao đổi về những đóng góp của sinh viên đối với sự phát triển của đất nước; những khát vọng cống hiến cho Tổ quốc; nắm bắt những khó khăn, thử thách của sinh viên trong đời sống, học tập…

Trong hơn 2 giờ đồng hồ, đã có gần 20 câu hỏi của hội viên, sinh viên trong và ngoài nước được Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giải đáp trực tiếp. Đồng thời, hệ thống website doithoai.hoisinhvien.com.vn cũng nhận được hơn 1.000 câu hỏi. Các câu hỏi này, Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục trả lời và đăng tải tại địa chỉ: doithoai.hoisinhvien.com.vn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 10.000 câu hỏi, hiến kế gửi tới đối thoại "Khát vọng sinh viên Việt Nam"