Tin nhanh

EU: Số doanh nghiệp phá sản tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2015

Hà Mai 26/08/2023 - 19:50

Ngày 26/8, theo cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), số doanh nghiệp tuyên bố phá sản trong quý 2 năm 2023 đã tăng 8,4% so với quý đầu tiên, do những rắc rối trong lĩnh vực thực phẩm và nhà ở.

Dữ liệu mới nhất cho thấy tình trạng mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp ở EU đã đạt mức cao kỷ lục.

img_1693028376173_1693052352303.jpg
Một doanh nghiệp tuyên bố phá sản, đóng cửa vĩnh ở EU. (Ảnh: AP)

Những con số cho thấy tỷ lệ phá sản đã tăng trong quý thứ sáu liên tiếp, điều chưa từng thấy kể từ khi Eurostat bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2015.

Các yêu cầu bồi thường về khả năng thanh toán đã tăng lên mức cao nhất trong quý 4 năm 2022 do sự hỗ trợ của nhà nước vì đại dịch COVID dần bị cắt đứt.

Ủy ban Châu Âu lần đầu tiên công bố khoản tài trợ hơn 8 tỷ euro vào tháng 4 năm 2020, cung cấp cứu trợ ngay lập tức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn khối.

Mặc dù các gói viện trợ và các chương trình tiếp theo đã hỗ trợ các doanh nghiệp khỏi những cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, nhưng hiệu quả hoạt động của chúng sau khi nới lỏng các hạn chế vẫn không mấy hứa hẹn.

Số doanh nghiệp nộp đơn xin phá sản tiếp tục tăng kể từ quý 2 năm 2022, kèm theo nợ quốc gia cũng ngày càng tăng.

Mặt khác, số lượng đăng ký kinh doanh mới vào năm 2023 tại EU đã đạt con số cao nhất vào năm 2023 so với 8 năm trước đó.

Ngành thực phẩm và lưu trú cũng chật vật sau đại dịch

Trong khi các doanh nghiệp thuộc tất cả các lĩnh vực chính đều chứng kiến ​​tình trạng mất khả năng thanh toán ngày càng gia tăng thì lĩnh vực thực phẩm và lưu trú dường như đang gặp khó khăn nhiều nhất.

Dịch vụ lưu trú và ăn uống chứng kiến ​​số công ty phá sản tăng 23,9%, sự sụt giảm chủ yếu là do những thách thức từ cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Đó là mức tăng khổng lồ 82,5%, so với quý cuối cùng trước khi có các hạn chế về đại dịch.

Sự gia tăng mạnh mẽ của các công ty phá sản cũng đã trở thành một điều bình thường trong lĩnh vực vận tải và lưu trữ, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi giá năng lượng tăng cao.

Chỉ có hai ngành công nghiệp và xây dựng duy trì số lượng đăng ký phá sản ít hơn so với quý cuối năm 2019 trong số liệu mới nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
EU: Số doanh nghiệp phá sản tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2015